Mưa đá kinh hoàng ở Lai Châu, thiệt hại nặng nề tài sản, hoa màu

Tuệ Linh - Văn Chiến Thứ ba, ngày 03/03/2020 11:18 AM (GMT+7)
Một trận mưa đá lớn chưa từng có vừa xảy ra sáng nay (3/3) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của nhân dân.
Bình luận 0

CLIP: Trận mưa đá kinh hoàng xảy ra sáng nay (3/3) tại xã Dào San. Nguồn: Facebook Quách Duy Quỳnh.

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết, từ tối qua (2/3) đến khoảng 10h sáng nay (3/3), trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra 2 trận mưa đá lớn tại 2 huyện: Phong Thổ, Tân Uyên, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân.

img

Mưa đá tại xã Dào San làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân. Ảnh: Hiền Phạm

Ông Ma A Nủ - Phó Chủ tịch UBND xã Dào San, huyện Phong Thổ, cho biết, vào khoảng 9h30 sáng nay (3/3), tại xã Dào San đã xảy ra trận mưa đá kinh hoàng. Đá rơi ngập đường, phủ kín sân trường học, trụ sở, nhà dân. Hiện, xã đang cử cán bộ xuống các bản để thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra.

img

Sáng nay (3/3), ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo UBND các huyện, xã cử cán bộ đến cơ sở để thống kê thiệt hại sau trận mưa đá. Ảnh: Hiền Phạm

Trước đó, cuối giờ chiều qua (2/3), trên địa bàn huyện Tân Uyên đã xảy ra mưa đá tại thị trấn Tân Uyên và 2 xã Nậm Cần, Nậm Sỏ, làm hàng trăm ngôi nhà bị thủng mái. Ở bản Na Uy, xã Nậm Sỏ có 3 ngôi nhà của người dân bị thủng mái hoàn toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại hiện trường:

img

img

img

img

img

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem