M.U lập kỷ lục siêu tệ khi đối đầu với nhóm "Big Six"

Minh Tú Thứ hai, ngày 01/03/2021 11:10 AM (GMT+7)
Trận hòa thất vọng trước Chelsea vào đêm qua đã nối dài chuỗi thành tích kém cỏi của M.U khi chạm trán nhóm "Big Six".
Bình luận 0

Nhóm "Big Six" là 6 CLB lớn nhất của nước Anh, gồm M.U, Chelsea, Man City, Liverpool, Tottenham và Arsenal. Để có lợi thế trong cuộc đua vô địch, các CLB cần có thành tích tốt khi đối đầu với nhóm "Big Six", nhưng M.U đang thể hiện bộ mặt rất bạc nhược trong các trận cầu đinh.

Bruno Fernandes mờ nhạt trước Chelsea.

Bruno Fernandes mờ nhạt trước Chelsea.

Trận hòa thất vọng trước Chelsea vào đêm qua đã nối dài thành tích kém cỏi của M.U trước nhóm "Big Six". Cụ thể, trong 4 trận đấu gần nhất tại Premier League trước các đối thủ trong nhóm này, M.U đều chỉ có được kết quả hòa 0-0, bao gồm cả 2 cuộc đụng độ với The Blues.

Tệ hơn, M.U đã không ghi bàn trong 6 trận gần nhất của họ khi đối đầu với nhóm "Big Six". Bàn thắng duy nhất mà Quỷ đỏ ghi được là ở trận thua nhục nhã 1-6 trước Tottenham vào tháng 10 năm ngoái.

4 đối thủ gần nhất gồm Arsenal, Chelsea, Man City và Liverpool đều tỏ ra khá nhàn hạ ở hàng thủ khi đối đầu M.U. Trên sân Stamford Bridge đêm qua, M.U chỉ tung ra 4 cú sút trúng đích nhưng đều không làm khó được thủ môn Eduoard Mendy.

M.U lập kỷ lục siêu tệ khi đối đầu với nhóm "Big Six" - Ảnh 2.

Thành tích 7 trận gần nhất của M.U trước nhóm "Big Six".

Trong khi đó, ngôi sao Bruno Fernandes tiếp tục thể hiện sự kém cỏi khi đối đầu với nhóm "Big Six". Tiền vệ người Bồ Đào Nha gần như "tàng hình" trên sân và có tới 20 lần chuyển hỏng.

Với thành tích tệ trong các trận cầu đinh, M.U đã thất thế trước Man City trong cuộc đua vô địch. Những kết quả trên chỉ giúp thầy trò HLV Ole Solskjaer có lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mà thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem