Mỗi năm giảm 3-4% hộ nghèo vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

T.L Thứ hai, ngày 08/09/2014 05:10 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. 
Bình luận 0

Kế hoạch này đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 7,5-8%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.000 USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 3-4%.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể, trong đó, phát triển kinh tế nhanh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững của kinh tế vùng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên hàng đầu việc xây dựng và nâng cấp hệ thống đường bộ. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đặc biệt là các công trình thủy lợi có quy mô nhỏ và vừa, các công trình kè bờ sông, bờ suối biên giới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư và xây dựng hoàn thiện cơ bản các thiết chế văn hóa cơ sở, coi trọng việc gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng yếu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem