dd/mm/yyyy

mô hình trồng rau sạch

Trồng rau kiểu “phó giáo sư”, dân Đặng Xá thu 500 triệu đồng/ha

Thực chất, trồng rau kiểu “phó giáo sư” là tên gọi vui nông dân xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) đặt cho quy trình canh tác có sự tham gia của các bên (PGS) để giám sát, đánh giá và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nhờ áp dụng PGS, ý thức sản xuất theo quy trình an toàn của người dân được nâng lên.


Gia đình Sài Gòn bị nhầm là trồng rau 'đột biến' vì quá xanh tốt

Chị Hải Anh từng phải thanh minh củ su hào tím chứ không phải khoai lang, bởi Sài Gòn nắng nóng mà su hào chị trồng to như ở xứ lạnh.


Người xứ Nghệ trồng rau sạch và hoa hồng đẹp lung linh nhờ vào sáng chế này

Các nhà khoa học tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất giá thể trồng rau sạch và hoa hồng từ các phụ phế phẩm nông nghiệp.


“Siêu” nông dân trải nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao

Bất ngờ, trầm trồ thán phục... là cảm nhận của các thành viên trong đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc 2018 khi đến thăm và trải nghiệm thực tế tại khu trồng rau công nghệ cao (CNC) của Công ty VinEco Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (thuộc Tập đoàn VinGroup).


Bỏ “thiếc tặc”, làm nông thành tỷ phú rau VietGAP

Những ngày đầu tới xứ Đà Lạt, anh Mai Văn Khẩn (47 tuổi, ngụ phường 12, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), đã phải bỏ mộng làm thầy giáo, làm nghề đào thiếc để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đến nay, anh đã trở thành một tỷ phú rau VietGAP, chủ một HTX rau có tiếng tại địa phương.


Cô gái xứ Quảng rời phố về quê trồng rau thủy canh

Mặc dù đã có việc làm ổn định và thu nhập khá ở TP.Đà Nẵng nhưng Bùi Thị Thanh Sương quyết tâm rời phố về quê trồng rau thủy canh, đem lại thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng.


Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững

Ngày 18.7, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo "Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững".


Về xứ Mường thưởng thức su su sạch

Theo chân một cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc (Hòa Bình), chúng tôi ngược dốc lên xã vùng cao Quyết Chiến. Nơi đây cao trên 1.000 m so với mực nước biển nên có khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp cho cây su su sinh trưởng và phát triển.


Người làm mô hình trồng rau không cần đất đầu tiên ở Nghệ An

Anh Nguyễn Kim Nam ở xóm 3, xã Nam Anh (Nam Đàn) là người trồng rau thủy canh đầu tiên ở Nghệ An. Phương thức này có ưu điểm như trồng rau không cần đất, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, được tưới bằng mạch ngầm tự động...


Tình yêu với nông nghiệp sạch của chàng kỹ sư công nghệ

Sau nhiều thất bại, chàng kỹ sư 9x đã xây dựng mô hình trồng rau thủy canh tự động, giúp người dùng giám sát qua ứng dụng điện thoại.