Mẹ sát hại con gái 3 tuổi

Thứ hai, ngày 10/08/2020 15:43 PM (GMT+7)
Con gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị, Nguyễn Thị Thuý Hằng, 32 tuổi, được cho là giết con rồi chết theo nhưng sau đó ra tự thú.
Bình luận 0

Ngày 10/8, Hằng (quê Bến Tre) bị Công an quận Bình Tân tạm giữ để làm rõ động cơ gây án về hành vi Giết người.

Cán bộ điều tra cho biết, Hằng mang con gái từ Bến Tre lên thuê trọ tại đường 6A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Thời gian gần đây người mẹ rơi vào tâm trạng tuyệt vọng vì con mang bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị. Hằng nảy sinh ý định chết cùng con.

Theo điều tra ban đầu, chiều 5/8, Hằng dùng dây sạc điện thoại, siết cổ con đến chết rồi đưa thi thể vào tủ quần áo. Sáng hôm sau, Hằng đến nhiều con kênh, toà nhà cao tầng tìm cách tự tử nhưng không thực hiện được. Cô ta đến công an tự thú.

Kiến Tường (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem