Mai Châu: Khách Tây đổ về Mai Hịch ham cuốc đất, đạp xe

Thuần Việt - Tuệ Linh Chủ nhật, ngày 05/05/2019 13:32 PM (GMT+7)
Năm nào cũng vậy khách nước ngoài đổ về xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình rất đông.
Bình luận 0

Đến với nơi thôn dã, họ được hòa mình với thiên nhiên đậm chất xứ Mường. Mai Hịch với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, có sông, suối và núi đồi. Nơi này nằm lọt thỏm trong thung lũng mờ sương là nơi sinh sống của bà con người Thái. Nhịp sống nơi thôn dã bình yên đến nao lòng.

img

img

Du khách thích thú với vẻ đẹp thôn quê bình yên.

Từ nhiều năm nay, bà con nơi đây đã biết phát triển ngành "công nghiệp không khói", tổ chức tour đón khách về nhà mình ở. Những ngôi nhà sàn nằm dưới tán rừng bình yên. Quanh bản suối nguồn tuôn chảy, nhịp chày giã gạo đều đều. Đồng lúa xanh ngắt giữa đại ngàn. Mỗi khi đặt chân đến nơi thôn trang của bà con người Thái, khách du lịch mê mệt bởi phong cảnh hữu tình đó.

img

Đến với Mai Hịch du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng bà con miền sơn cước.

Anh Vì Văn Hưởng, người chuyên đón khách du lịch ở Mai Hịch chia sẻ: "Du khách nước ngoài luôn thích cảnh yên bình nơi đây. Họ đến nghỉ là cuốc đất, cày ruộng, đi cấy cùng bà con. Đây là trải nghiệm vô cùng thú vị cho khách nước ngoài. Hiện ở Mai Hịch có hàng chục Homestay mở cửa đón khách. Cuộc sống của bà con đã đổi thay nhờ mạnh dạn làm du lịch".

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại Mai Hịch.

img

img

img

Khách Tây tìm về miền sơn cước để trải nghiệm về một cuộc sống thanh bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem