Lúa hè thu tốt bời bời, giá gạo xuất khẩu cao nhất trong 2 năm

Khánh Nguyên Thứ bảy, ngày 09/05/2020 10:30 AM (GMT+7)
Quyết định cho phép xuất khẩu gạo trở lại trạng thái bình thường từ 1/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp thị trường lúa gạo “ấm” nhất trong 2 năm trở lại đây. Thương lái đã đến tận ruộng đặt cọc mua lúa hè thu sớm với mức giá cải thiện đáng kể.
Bình luận 0

1 triệu ha lúa hè thu đang phát triển tốt

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), cho biết, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã xuống giống được 1 triệu ha lúa hè thu theo đúng kế hoạch đã đề ra, lúa đang phát triển rất tốt.

Dự báo giá lúa vụ hè thu sẽ “ấm” - Ảnh 1.

Nông dân Bạc Liêu chăm sóc lúa hè thu. Ảnh: Thanh Cường

"Chúng tôi cũng đã bao tiêu thu mua khoảng 600ha lúa hè thu, toàn là giống chất lượng cao, hy vọng giá gạo xuất khẩu sẽ ổn định để việc thu mua lúa cho nông dân thuận lợi".

Bà Đặng Thị Liên - Giám đốc Công ty Lương thực thực phẩm Long An.


"Nhìn chung, toàn bộ diện tích lúa hè thu đang phát triển tốt, không chịu tác động bởi hạn mặn, chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu sản lượng đặt ra ban đầu" - ông Tùng cho biết.

Cũng theo ông Tùng, hiện nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL đã thu hoạch lúa hè thu sớm với diện tích khoảng 15.000ha, năng suất bình quân đạt 5,6 - 5,8 tấn/ha, cao hơn so với cùng kỳ. 

"Sản lượng gạo đang có hiện nay vẫn vô cùng dồi dào cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu" - ông Tùng khẳng định.

Đặc biệt, quyết định cho phép xuất khẩu gạo trở lại trạng thái bình thường đã giúp giá lúa gạo tại ĐBSCL tăng 200 - 400 đồng/kg so với tuần cuối tháng 4/2020. 

Tại TP.Cần Thơ, thương lái đã tìm đến tận ruộng để đặt cọc tiền thỏa thuận thu mua lúa của nông dân với giá 4.900 - 5.000 đồng/kg đối với lúa IR50404, trong khi trước đó giá chỉ 4.600 - 4.800 đồng/kg. 

Các loại lúa hạt dài OM 5451, OM 4218, OM 380... đang được đặt cọc thu mua với giá 5.100 - 5.400 đồng/kg,  trước đó giá chỉ 4.900 - 5.000 đồng/kg.

Theo thống kê, vụ hè thu 2020, nông dân TP.Cần Thơ xuống giống được hơn 74.770ha lúa, hiện lúa đang trong giai đoạn nhánh đến đòng trổ và chắc xanh, dự kiến khoảng 1 tháng nữa, những trà lúa hè thu sớm sẽ bước vào thu hoạch.

Ông Dương Quang Hòa - Giám đốc Công ty TNHH Dương Vũ (xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) cho biết, ngay sau khi Thủ tướng quyết định xuất khẩu gạo trở lại trạng thái bình thường, các lô hàng của doanh nghiệp tại cảng đã được giải phóng. 

Kết thúc tháng 4, Dương Vũ xuất khẩu được khoảng 24.000 tấn gạo. Còn từ đầu tháng 5 đến nay, bình quân mỗi ngày Dương Vũ xuất khẩu được khoảng 1.000 tấn. Hiện doanh nghiệp này đang chuẩn bị kế hoạch thu mua lúa hè thu cho các hợp đồng tiếp theo.

"Có thể, giá lúa hè thu sẽ không được như vụ đông xuân do nhu cầu tiêu thụ gạo sẽ chững lại sau thời điểm thị trường toàn cầu có tâm lý tích trữ phòng chống dịch Covid-19" - ông Hòa nhận định.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Liên - Giám đốc Công ty Lương thực thực phẩm Long An cho biết, trong tháng 4, do không biết được kế hoạch xuất khẩu gạo tiếp theo ra sao nên doanh nghiệp của bà đã lỡ mất một hợp đồng xuất khẩu với sản lượng 3.000 tấn gạo.

 "Lúc đó, đối tác trả giá gạo Đài thơm 8 tới 560USD/tấn mà chúng tôi không dám ký, giờ giá chỉ còn 510USD/tấn. Từ đầu tháng 5 đến giờ, doanh nghiệp của chúng tôi đã xuất khẩu được 2.000 tấn, trong khi cả tháng 4 chỉ xuất được 1.500 tấn" - bà Liên nói.

Lúa hè thu tốt bời bời, giá gạo xuất khẩu cao nhất trong 2 năm - Ảnh 3.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Ảnh: I.T

Giá gạo xuất khẩu cao nhất trong vòng 2 năm

Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho thấy, quý I/2020, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,67 triệu tấn gạo (tăng gần 20%), giá trị đạt 774 triệu USD (tăng 27,8%) so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong 3 tháng đầu năm, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 36,7% thị phần, giá trị đạt 257,2 triệu USD (tăng 19,1%) so với cùng kỳ.

Ở các thị trường khác, giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam cũng tăng mạnh là Trung Quốc (gấp 4,37 lần), Đài Loan (gấp 2,79 lần) và Indonesia (tăng 92%). Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2020 đạt gần 462USD/tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Sang đến tháng 4/2020, khối lượng gạo xuất khẩu của nước ta ước đạt 400.000 tấn, giá trị 185 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2020 đạt 886 triệu USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện giá gạo thị trường thế giới cực kỳ sôi động, thậm chí có thời điểm vọt tăng lên mức cao nhất 7 năm trở lại đây.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ vào giữa tháng 4/2020 tăng lên mức cao nhất 8 tháng.

Đến nửa đầu tháng 4 năm nay, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan vọt tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2013. Song, gần cuối tháng 4, giá gạo của nước này hạ nhiệt xuống còn 530 - 538USD/tấn.

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng gạo của thế giới năm 2020 ước đạt 496 triệu tấn, giảm 0,6% so với năm 2019. Tiêu dùng gạo thế giới năm 2020 đạt 490 triệu tấn, tăng khoảng 0,9% so với năm 2019.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng thông tin, để ứng phó với tác động của dịch Covid-19, Indonesia có kế hoạch thu mua khoảng 950.000 tấn gạo trong dân nhằm duy trì tồn kho ở mức 1 - 1,5 triệu tấn. Trong khi đó, Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng sản lượng nông nghiệp nội địa khi khuyến khích trồng trở lại 2 vụ lúa/năm.

"Giá gạo hiện nay tăng tại hầu khắp các thị trường, song cần lưu ý tồn kho trong dân tại khu vực châu Á tăng có thể tác động đến nhu cầu trong thời gian tới" - Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem