dd/mm/yyyy

lừa đảo chiếm đoạt

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo đưa người đi làm việc ở nước ngoài

Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, muốn được đi làm ngay ở những nước có thu nhập cao của người dân, nhiều kẻ môi giới và tổ chức, cá nhân không có chức năng xuất khẩu lao động đã lừa đảo với nhiều thủ đoạn.


Lừa đảo chơi hụi bị xử lý như thế nào?

Anh Nguyễn Văn Anh (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hỏi: vừa qua, trên địa bàn xảy ra vụ “vỡ hụi” có dấu hiệu lừa đảo với số tiến lên đến hàng chục tỉ đồng. Vậy, pháp luật quy định xử lý như thế nào về tội lừa đảo chơi hụi?


Bắt nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái

Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Việt Thái, sinh năm 1974, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia.


Nam thanh niên giả vờ đi thử xe máy tại Hà Nam trước khi mua rồi phóng chạy một mạch về Thanh Hóa

Nhờ người quen dẫn đi mua xe máy tại cửa hàng sửa chữa xe máy, tuy nhiên sau khi chạy thử, Bùi Văn Xuyên đã điều khiển xe chạy thẳng về Thanh Hóa, bán với giá 10 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.


Lừa hàng nghìn người với số tiền hàng trăm tỷ đồng bằng chiêu thức tuyển cộng tác viên bán mỹ phẩm

Ngày 29/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến vụ án Lê Huy Nhật (SN 1993, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và đồng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Nói dối mắc bệnh ung thư đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Minh Nhật (SN 1987, trú tại 61A + 48, ngõ 69 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Bắc Ninh: Tinh vi hành vi sửa chữa CMND để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vừa qua, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liên (35 tuổi, ở xã Phù Lương, huyện Quế Võ) về hành vi “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Hải Dương: Nghe cuộc điện thoại mất hơn nửa tỷ đồng

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang điều tra làm rõ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng thông qua cuộc gọi điện thoại.


Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn hứa hẹn “chạy” xuất khẩu lao động sang New Zealand, Trần Hải Dương (SN 1990, trú tại xã Thạch Kim, Lộc Hà – Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 9 cá nhân trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.


Một Đại úy lừa 4 người dân Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng “chạy trường" công an, quân đội

Phạm Văn Dũng - nguyên Đại úy Quân đội đã lừa đảo 4 người ở Hà Tĩnh với số tiền hơn 2 tỷ đồng bằng cách hứa xin cho 4 trường hợp vào học ở các trường công an, quân đội.