dd/mm/yyyy

Long An: Một lão nông xuất khẩu được 27 tấn thanh long sang Hà Lan

Trong khi các hệ thống phân phối đang chật vật kêu gọi người dân tăng cường tiêu thụ thanh long trước áp lực ùn ứ do dịch virus corona, ở Long An có một lão nông xuất khẩu được tới 27 tấn thanh long sang Hà Lan.

Mới đây, vệc một lão nông ở huyện Châu Thành (Long An) xuất khẩu thành công 27 tấn thanh long sạch sang thị trường Hà Lan giữa lúc trên thế giới và Trung Quốc đang xảy ra dịch virus corona (covid-19).

 
Long An: Một lão nông xuất khẩu được 27 tấn thanh long sang Hà Lan - Ảnh 1.

Ông Trương Quang An – Giám đốc HTX Thanh long Tầm Vu (huyện Châu Thành) đang bao thanh long trước khi xuất khẩu.


Thật ra, không phải riêng lão nông này, mà một số lão nông khác cũng đang xuất khẩu đều đều thanh long sang các thị trường khó tính cho dù có dịch virus corona.

Châu Thành (Long An) là vùng nguyên liệu thanh long lớn nhất của Long An với khoảng 9.100ha. Lâu nay, trong khi nông dân vùng này chủ yếu trồng thanh long ruột đỏ xuất sang thị trường Trung Quốc, thì ông Trương Quan An – Giám đốc HTX Thanh long Tầm Vu (huyện Châu Thành) chỉ trồng thanh long ruột trắng xuất sang thị trường khó tính.

“Vừa rồi tôi xuất 2 cotainner (18 tấn/container) thanh long sang thị trường Thái Lan”, ông An thổ lộ. Ngoài thị trường Thái Lan, ông An còn xuất khẩu thanh long sang thị trường Nhật Bản với lần vài 3 – 5 tấn.

“Khi Trung Quốc đóng biên để kiểm soát dịch virus corona bà con trồng thanh long ở đây điêu đứng. Giờ thanh long trên vườn vẫn còn nhiều. Lâu nay tôi không chọn thị trường Trung Quốc, mà cố gắng làm sạch để đưa thanh long sang thị trường khó tính, cực một tí nhưng được giá và yên tâm”, ông An chia sẻ.

Theo ông An, hiện một số thương lái nước ngoài đang yêu cầu ông xuất hàng, nhưng hiện lượng thanh long ruột trắng còn rất ít.

 
Long An: Một lão nông xuất khẩu được 27 tấn thanh long sang Hà Lan - Ảnh 2.

Lão nông Đoàn Trung Ngọc (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thu hoạch thanh long.


Tại Đồng Nai, lâu nay lão nông Đoàn Trung Ngọc (huyện Trảng Bom) cũng sản xuất thanh long sạch để xuất sang thị trường khó tính.

Ngay trong cơn dịch virus corona ông vẫn xuất đều sang thị trường Nhật Bản mỗi lần 3 - 4 tấn thanh long qua đường hàng không.

“Nhờ vậy mà số lượng thanh long trong vườn của tôi giờ không còn nữa”, ông Ngọc bộc bạch.

Theo ông Ngọc, mặc dù số lượng thanh long xuất sang thị trường khó tính chưa nhiều nhưng giá bán có thể gấp 2 lần giá trong nước hay xuất sang thị trường Trung Quốc. Quan trọng hơn, việc xuất hàng rất ít khi đổ bể, ngoại trừ chất lượng không đạt.

Theo Hiệp hội thanh long tỉnh Long An, hiện thanh long Long An đã xuất khẩu qua hơn 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, như: Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ, Canada, New Zealand, Ấn Độ…

Đặc biệt, nhãn hiệu thanh long “Tầm Vu - Châu Thành” của HTX thanh long Tầm Vu được 5 nước Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc chấp nhận bảo hộ...

Tuy nhiên, số lượng thanh long xuất sang thị trường khó tính vẫn rất hạn chế, chưa đến 10%.

 
Long An: Một lão nông xuất khẩu được 27 tấn thanh long sang Hà Lan - Ảnh 3.

Giữa dịch virus cororna, nông dân vẫn xuất khẩu thanh long sang thị trường khó tính.


Vừa qua, tại Hội nghị Tìm giải pháp tiêu thụ thanh long tỉnh Long An, bà Nguyễn Huỳnh Trang – Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM hối thúc tỉnh Long An nhanh chóng triển khai cho nông dân trồng thanh long sạch, truy xuất nguồn gốc để tìm kiếm và xuất khẩu sang các thị trường khó tính, giảm dần phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Trần Cửu Long