Long An: Cải tạo đất trồng khóm, lãi ròng trăm triệu

Diệu Thanh Thứ sáu, ngày 22/08/2014 15:50 PM (GMT+7)
Từ một vùng đất cằn cỗi, nhiễm phèn nặng, bà con nông dân xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa (Long An) đã mạnh dạn cải tạo đất để trồng khóm (dứa). 
Bình luận 0

Chỉ sau một thời gian, cây khóm đã cho quả ngọt, giúp nhiều hộ có thu nhập khá. Lão nông Trần Văn Một, 57 tuổi, ngụ ấp 5, người có thâm niên gần 20 năm trồng trên 3ha khoai mỡ, nhưng 3 năm nay, ông cũng đã chuyển hơn 1,2ha sang trồng khóm. Ông Một vui vẻ cho biết: “Trước đây tôi trồng khoai mỡ tốn kém nhiều chi phí, công lao động nhưng giá cả lại không ổn định, năng suất trồi sụt... Năm 2012, tôi mạnh dạn chuyển 1,2ha sang trồng khóm, chỉ sau 3 năm tôi đã thu về trên 300 triệu đồng, trừ chi phí lãi hơn 150 triệu đồng, nhờ đó cuộc sống gia đình sung túc hơn hẳn”.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Tân Tây cho biết: “Mấy năm trước chỉ có người dân ấp 5 trồng khóm với diện tích vài ha, nhưng từ năm 2012 đến nay, diện tích liên tục tăng, hiện đã đạt 275ha với khoảng 150 hộ trồng”. Sở dĩ cây khóm phát triển tốt trên đất phèn, theo ông Lợi là do vùng này đã được huyện đầu tư xây dựng đê bao ngăn lũ, trạm bơm điện, đồng thời những năm qua, Phòng NNPTNT huyện Thạnh Hóa cũng phối hợp với ngành tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người trồng khóm, nhờ đó bà con đã biết cách xử lý phèn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Theo số liệu của Sở NNPTNT tỉnh Long An, toàn tỉnh hiện có 756ha khóm, trong đó có 62ha trồng mới, tập trung nhiều ở các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa… Bình quân năng suất dứa của tỉnh đạt 22,2 tất/ha, sản lượng 14.000 tấn/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem