Liên tiếp xảy ra đuối nước ở trẻ em, Lâm Đồng xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Văn Long Thứ tư, ngày 22/05/2024 10:25 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các huyện, thành phố làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống đuối nước trên địa bàn khi liên tục có các vụ đuối nước ở trẻ em thương tâm.
Bình luận 0

Liên tiếp xảy ra đuối nước ở trẻ em

Những ngày qua, dư luận tại tỉnh Lâm Đồng bàng hoàng cũng như xót xa khi liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước. Nạn nhân của các vụ đuối nước lại là trẻ em. Các vụ việc đã khiến cho chính quyền địa phương lo ngại mặc dù liên tiếp có các chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống đuối nước.

Mới đây nhất, ngày 19/5, việc 4 cháu nhỏ từ 6 đến 10 tuổi tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) bị đuối nước tử vong khiến người dân địa phương không khỏi xót xa.

Liên tiếp xảy ra đuối nước ở trẻ em, Lâm Đồng xem xét trách nhiệm người đứng đầu- Ảnh 1.

Tổ chức tang lễ cho các cháu bé bị đuối nước tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV.

Theo đó, chiều ngày 19/5, 4 cháu bé là K.S.H.Kh (sinh năm 2014), K.S.H.Ph (sinh năm 2016), K.S.H.P (sinh năm 2018, em ruột của em K.S.H.Ph, ngụ thôn R’Chai 3 và em H.Th (sinh năm 2016, ngụ thôn R’Chai 2, thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) cùng nhau đến một hồ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp tắm.

Sau đó, một trong 4 cháu bé bị trượt chân ngã xuống hồ nước. 3 cháu bé còn lại đã tìm cách cứu nhưng cũng rơi xuống hồ rồi bị đuối nước, tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Trọng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc. Lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng cũng có mặt thăm hỏi, động viên các gia đình có con nhỏ bị đuối nước.

Liên tiếp xảy ra đuối nước ở trẻ em, Lâm Đồng xem xét trách nhiệm người đứng đầu- Ảnh 2.

Hồ nước nơi 4 cháu bé từ 6 đến 10 tuổi bị đuối nước, tử vong. Ảnh: CTV.

Trước đó 1 ngày (18/5), tại xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), cháu Ng.Q.Nh. (3 tuổi) cùng 2 cháu nhỏ khác cùng nhau tới 1 vườn sầu riêng của một người dân địa phương chơi. Trong lúc chơi đùa, cháu Nh. đã không may bị trượt chân rơi xuống một hồ nước tưới sầu riêng.

Ngay sau đó, 2 cháu bé còn lại đã chạy về nhà cách đó khoảng 700m để báo cho người lớn. Tuy nhiên, khi người dân có mặt đưa được cháu bé lên bờ thì cháu Nh đã tử vong.

Điều đáng nói, trong thời gian tới, các em học sinh được nghỉ hè, trời liên tục có mưa nên lượng nước trong các ao hồ sẽ tăng cao. Chính vì vậy, nguy cơ đuối nước ở trẻ em tại Lâm Đồng vẫn còn đang hiện hữu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đặc biệt, tại Lâm Đồng, nhiều ao hồ tích trữ nước tưới của người dân được lót bạt nên rất trơn trượt, khi đã rơi xuống, thì khó có thể leo được lên bờ.

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Trước các vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ban ngành cùng UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em các cấp về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Liên tiếp xảy ra đuối nước ở trẻ em, Lâm Đồng xem xét trách nhiệm người đứng đầu- Ảnh 3.

Đoàn Thanh niên xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức cắm biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm để phòng, chống đuối nước. Ảnh: CTV.

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt học sinh không đi tắm tại các ao, hồ, sông, suối. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến cha mẹ học sinh, hộ gia đình tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ học sinh sau giờ học ở trường, trong thời gian nghỉ hè để đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các huyện, thành phố trên địa bàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em, không để xảy ra các trường hợp đuối nước ở trẻ em trên địa bàn. Bên cạnh đó, yêu cầu người dân cam kết rào chắn khu vực ao, hồ tự đào trong khu vực vườn, trại và chịu trách nhiệm nếu không rào chắn để xảy ra đuối nước.

Liên tiếp xảy ra đuối nước ở trẻ em, Lâm Đồng xem xét trách nhiệm người đứng đầu- Ảnh 4.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người dân cam kết rào chắn khu vực ao, hồ tự đào trong vườn, trại. Ảnh: CTV.

"Các huyện, thành phố trên địa bàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại đơn vị địa phương, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng đuối nước trẻ em xảy ra trên địa bàn", UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem