Lịch sử AFF Cup đã bao nhiêu lần "có biến"?

Minh Tú Chủ nhật, ngày 02/08/2020 16:10 PM (GMT+7)
Lịch sử AFF Cup (giải bóng đá vô địch Đông Nam Á) đã chứng kiến không ít những hình ảnh xấu và nó ăn sâu vào ký ức của người hâm mộ trong khu vực.
Bình luận 0

Dự kiến AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay, nhưng do dịch Covid-19 nên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định lùi lịch tổ chức sang tháng 4/2021. Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn cho cả cầu thủ và người hâm mộ.

Ký ức cay nghiệt của CĐV Việt Nam ở AFF Cup 2014

Ký ức khó quên của CĐV Việt Nam ở AFF Cup 2014

Sự bùng phát của dịch Covid-19 đã khiến bóng đá Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung đang trải qua một năm cực kỳ khó khăn. Nhiều giải đấu lớn phải hoãn hoặc hủy tổ chức, trong khi các CLB cũng chịu nhiều thách thức cả về tình hình tài chính và chất lượng đội hình.

Nhìn lại chặng đường dài AFF Cup đã đi qua trong lịch sử, người hâm mộ đã chứng kiến nhiều biến động, bao gồm cả chủ quan và khách quan. Trong đó, Việt Nam cũng 2 lần bị ảnh hưởng. Gần nhất, tại AFF Cup 2014, trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam, một hỗn chiến đã xảy ra khi các CĐV quá khích của "Hổ vàng" hành hung CĐV Việt Nam.

Hậu quả, một CĐV Việt Nam chảy nhiều máu ở đầu và không ít CĐV nữ hoảng loạn. Sự việc này khiến Bộ trưởng Thể thao Malaysia phải gửi lời xin lỗi CĐV Việt Nam.

Sóng gió thứ 2 mà Việt Nam phải trải qua là ở kỳ AFF Cup 1998, giải đấu khi đó vẫn được tài trợ bởi Tiger. Thời điểm đó, Việt Nam rất mạnh nên mới có chuyện Thái Lan và Indonesia cố tình "diễn kịch", không muốn giành chiến thắng để tránh gặp Việt Nam ở bán kết. Cuối cùng, hậu vệ Effendi Mursid của Indonesia còn cố tình đá phản lưới nhà. Sau đó, anh này bị treo giò vĩnh viễn.

AFF Cup 2014 vẫn còn có Công Vinh, Văn Quyết

AFF Cup 2014 vẫn còn sự góp mặt của Công Vinh, Văn Quyết

Năm đó, Việt Nam đã vào chung kết nhưng để thua Singapore với tỷ số tối thiểu 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Sasi Kumar, một huyền thoại của đảo quốc sư tử.

Khoảng 6 năm sau, kỳ AFF Cup lần thứ 5 đã được tổ chức từ 19/12/2004 đến 16/1/2005. Đây cũng là lần đầu tiên giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào năm lẻ. Ở kỳ tiếp theo, giải đấu vẫn tiếp tục được tổ chức vào năm lẻ vì trùng với Đại hội Thể thao châu Á 2006 nếu diễn ra đúng kế hoạch.

Đáng chú ý, trong cả 2 lần liên tiếp AFF Cup được tổ chức vào năm lẻ, Singapore đều giành chức vô địch. Đó cũng là thời kỳ hưng thịnh nhất của bóng đá đảo quốc sư tử. Liệu kỳ tích có lặp lại với Singapore khi AFF Cup 2020 được tổ chức sang năm 2021?


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem