Lễ hội đập trống của người Ma Coong

Thứ tư, ngày 19/02/2014 09:25 AM (GMT+7)
Đây là lễ hội độc đáo, quan trọng nhất của người Ma Coong vừa được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
Bình luận 0
Lễ hội đập trống thường diễn ra mỗi năm một lần, nhằm tưởng nhớ công lao vị già bản tiên tổ người Ma Coong và cầu cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy tươi tốt, dân chúng được ấm no, khỏe mạnh.

Trong ngày diễn ra lễ hội, ngay giữa khoảng sân rộng, dân làng dựng một dãy nhà tranh nhỏ. Trong căn nhà chính làm nơi hành lễ, treo trang trọng chiếc trống. Sau khi già làng đọc lời khấn cầu trời đất phù hộ cho dân bản sống yên lành, mùa màng bội thu... lễ hội đập trống bắt đầu.

Mọi người vừa đánh trống, nhảy múa và uống rượu rồi tiếp tục đánh cho thủng trống mới thôi. Rồi sau đó là phút giây riêng tư của từng đôi trai gái. Họ dắt tay nhau vào rừng tình tự...

Thùy Hương (Thùy Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem