Lấy ý kiến về 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Triệu Quang Thứ ba, ngày 15/09/2020 15:51 PM (GMT+7)
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến của các bộ, ngành về 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Bình luận 0

Ngày 15/9, trao đổi với PV, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho hay, đơn vị này đang lấy ý kiến của các bộ, ngành khác về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành xong, chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi lên Bộ trưởng xem xét, rồi sau đó mới trình lên Thủ tướng để quyết định”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cho biết thêm, theo quy định, dịp Tết Nguyên đán hằng năm, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, do mùng 2 và mùng 3 Tết rơi vào 2 ngày cuối tuần (13-14 tháng 2/2021 dương lịch) nên mọi người sẽ được nghỉ bù. Vì vậy, Tết Nguyên đán 2021 sẽ có tổng cộng 7 ngày nghỉ liên tục.

Hiện Cục An toàn lao động đưa ra 2 phương án nghỉ Tết để các bộ, ngành lựa chọn:

Phương án 1: Công chức, viên chức sẽ nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết, tức nghỉ từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng (từ 10-16/2/2021 dương lịch).

img

Phương án 1, công chức, viên chức sẽ nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết.

Phương án 2: Công chức, viên chức sẽ nghỉ 1 ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết, tức nghỉ từ 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng (từ 11-17/2/2021 dương lịch).

img

Phương án 1, công chức, viên chức sẽ nghỉ ` ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết.

“Với 2 phương án này, chúng tôi nghiêng về phương án 1 vì được nghỉ 2 ngày trước Tết, người dân có đủ thời gian sắp xếp về quê, mua sắm Tết”, ông Thắng chia sẻ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem