Lão nông trồng dưa hấu ngược cách với truyền thống, thu hoạch 6 vụ/diện tích, vẫn không đủ hàng tiêu thụ

Chủ nhật, ngày 07/02/2021 06:29 AM (GMT+7)
Dưa hấu là loại cây trồng có giá trị dinh dưỡng, quá trình sinh trưởng ngắn và mang lại nguồn kinh tế cho nông dân, nhất là trong dip tết. Tại Nhơn Trạch, một lão nông đã mạnh dạn đổi phương thức trồng dưa hấu, cho dưa leo giàn để năng cao giá trị sản xuất, chất lượng, tạo ra mô hình triển vọng mới cho nhà nông địa phương.
Bình luận 0

Lão nông trồng dưa hấu ngược cách với truyền thống, thu hoạch 6 vụ/diện tích, vẫn không đủ hàng tiêu thụ

Lão nông trồng dưa hấu ngược cách với truyền thống, thu hoạch 6 vụ/diện tích, vẫn không đủ hàng tiêu thụ

Trồng dưa hấu ngược cách với truyền thống, lão nông trồng 6 vụ/diện tích, vẫn không đủ hàng tiêu thụ - Ảnh 2.

Đây là vườn dưa 2.000 gốc của lão nông Huỳnh Văn Hiệp (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), được tham khảo mô hình dưa hấu vàng từ An Giang, ông đã mạnh dạn trồng thử nghiệm 100 dây dưa hấu, cho leo lên giàn hình chữ A.

Trồng dưa hấu ngược cách với truyền thống, lão nông trồng 6 vụ/diện tích, vẫn không đủ hàng tiêu thụ - Ảnh 3.

Tuy nhiên quá trình trồng và mở rộng diện tích, ông Hiệp đã cải tạo dàn thành hình chữ U để dễ chăm sóc, với trọng luonwhj từ 2 - 4,5kg/quả. Với diện tích dưa này, Tết năm nay sẽ cho thu hoạch khoảng 5 tấn.

Trồng dưa hấu ngược cách với truyền thống, lão nông trồng 6 vụ/diện tích, vẫn không đủ hàng tiêu thụ - Ảnh 4.

Mặc dù là giá cao hơn so với dưa trồng cách với truyền thống, nhưng đây vẫn là mặt hàng được ưa chuộng.





PV (Đài PTTH Đồng Nai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem