Lào Cai: Gần 600 học sinh dân tộc thiểu số được khám răng miễn phí

Nhóm PV Chủ nhật, ngày 21/04/2019 11:58 AM (GMT+7)
Ngày 19.4, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức khám răng miễn phí cho 576 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nậm Chạc (xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).
Bình luận 0

Clip: Hơn 576 học sinh dân tộc thiểu số ở Nậm Chạc được khám răng miễn phí.

img

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình khám răng, phát thuốc, tặng cây, con giống miễn phí cho học sinh và nông dân nghèo huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, ngày 19.4, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt cùng với Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức khám răng miễn phí cho 576 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Chạc, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát.

img

img

Đội ngũ bác sĩ Nha khoa Sài Gòn H.N chuẩn bị kỹ càng các dụng cụ trước khi thăm khám cho các em học sinh.

img

Để buổi khám răng được diễn ra thuận lợi, thầy cô nhà trường tổ chức cho các em học sinh xếp hàng ngay ngắn.

img

img

Bác sỹ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, cho biết: Qua thăm khám cho các em học sinh, thấy rằng: Vệ sinh răng miệng các em rất kém, cao răng bám dính vào mặt trước, mặt sau rất nhiều. Đa phần các em bị sâu những răng hàm là chính, sẽ rất nguy hiểm về sau này và gây ra các hiện tượng như trụ răng bị hỏng, bị vỡ, lung lay.

img

Theo bác sĩ Luận, qua hỏi thăm các em nói: Chỉ đánh răng một lần vào buổi sáng. Thời gian tới, các giáo viên và bộ phận y tế nhà trường cần hướng dẫn các em học sinh tăng cường thời gian chải răng để đảm bảo sức khỏe cho các em học tập.

img

Sau khi được bác sỹ nhổ phần răng sâu của mình, em Lý Thị Xả - học sinh lớp 4B nói: "Răng của con bị sâu nặng nên thình thoảng hay đau nhức rất khó chịu. Hôm nay được các chú, các cô khám và nhổ bỏ rồi, răng không đau nữa con sẽ cố gắng vệ sinh răng miệng và học thật giỏi để sau này thành bác sĩ đi khám răng cho các trẻ em nghèo vùng cao". 

img

Nhiều em học sinh tỏ răng hồi hộp, lo lắng khi lần đầu tiên được khám răng.

img

"Được khám răng cho các em học sinh nghèo ở vùng cao biên giới này là niềm vui, động lực đối với mình, các em không những hồn nhiên ngay thơ mà còn rất lễ phép và nghe lời" - chị Hiền Anh - bác sĩ Nha khoa Sài Gòn H.N chia sẻ.

img

Chia sẻ với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt, thầy Nguyễn Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiệu học và Trung học cơ sở Nậm Chạc, cho biết: Các em học sinh học tại đây 100% là người dân tộc thiểu số (Dao, Giáy, Mông) nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hôm nay các em được đoàn từ thiện khám răng miễn phí sẽ giúp nhà trường phát hiện các bệnh nha khoa cho các em. Từ đó, Ban giám hiệu nhà trường sẽ chỉ đạo bộ phận y tế có giải pháp giúp các em vệ sinh răng miệng đúng cách, đảm bảo sức khỏe học tập.

img

Các bệnh liên quan đến răng miệng của các em học sinh được các bác sĩ Nha khoa Sài Gòn H.N ghi chép cẩn thận vào quyển số để thông báo cho thầy cô và phụ huynh học sinh.

img

Sau thời gian tận tình khám răng cho các em học sinh, Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N còn tư vấn, hướng dẫn các em học sinh vệ sinh răng miệng đúng cách.

Trong 2 ngày 18-19.4, Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt phối hợp với Nha khoa Sài Gòn H.N, Hội tích thiện Liên phường Hà Nội, nhóm Nồi cơm Hiểu và Thương tổ chức chương trình khám răng, phát thuốc, tặng cây, con giống cho học sinh và nông dân nghèo huyện Bát Xát, Lào Cai. Tổng trị giá chương trình gần 700 triệu đồng.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đồng hành, tài trợ cho chương trình:

1. Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ khám răng miệng, tặng vở, đồ dùng học tập, cây con  giống.

2. Công ty Cổ phần GOOD SEEDS ủng hộ đồ dùng học tập.

3. Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Phương ủng hộ 1.000.000 đồng.

4. Em Trang Đào Thu ủng hộ 500.000 đồng

5. Chị Hằng Nguyễn ủng hộ 200.000 đồng

6. Bạn Thanh Trung Nguyen ủng hộ 200.000 đồng

7. Chị Lan Cao ủng hộ 500.000 đồng

8. Em Linh Thùy ủng hộ 200.000 đồng.

9. Chị Cao Thị Thúy Lan ủng hộ 500.000 đồng

10.Bạn Đinh Huyền ủng hộ 1.000.000 đồng

11. Bạn đọc Đặng Hà ủng hộ 100.000 đồng

12. Bạn đọc Nguyễn Tố Loan ủng hộ 500.000 đồng

13. Bé Tiến Minh, Quang Minh, Đinh Ngọc Bảo Anh: 2.000.000 đồng

14. Bà Lâm Thị Tân ủng hộ 1.100.000 đồng

15. Bạn đọc Thanh Hải ủng hộ 500.000 đồng

16. Bé Tống Gia Hưng ủng hộ 500.000 đồng

17. Bé Tống Phương Thảo ủng hộ 100.000 đồng

18. Bạn đọc Anh Phạm Anh Thơ ủng hộ 100.000 đồng

19. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Báo NTNN ủng hộ 500.000 đồng

20. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng

21. Bà Nguyễn Thị Nguyễn Luận ủng hộ 250.000 đồng

22. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 730.000 đồng

23. Bé Tạ Đỗ Hà Linh ủng hộ 20 cây

24. Bạn đọc Minh Thông ủng hộ 10.000.000 đồng

25. Bạn đọc Phạm Văn Minh ủng hộ 3.000.000 đồng

26. Bạn đọc Nguyễn Thị Thực ủng hộ 1.500.000 đồng

27. Bạn đọc Nguyễn Thị Năm ủng hộ 1.500.000 đồng

28. Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Hoa ủng hộ 1.500.000 đồng

29. Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Xuân ủng hộ 1.500.000 đồng

30. Bạn đọc Nguyễn Văn Khánh ủng hộ 500.000 đồng

31. Bạn đọc Nguyễn Thị Luận ủng hộ 500.000 đồng

32. Bạn đọc Nguyễn Thị Loan ủng hộ 500.000 đồng

33. Bạn đọc Nguyễn Thị Minh và Nhóm từ thiện Mỹ Đình ủng hộ 4.500.000 đồng

34. Bạn đọc Nguyễn Thị Hiền ủng hộ 1.500.000 đồng

35. Bạn đọc Nguyễn Tố Loan ủng hộ 500.000 đồng

36. Bác sĩ Đỗ Thu Hà ủng hộ 1.500.000 đồng

37. Công ty TNHH vận tải và chuyển phát nhanh Thảo Anh

38. Bạn đọc Nguyễn Phương Thảo - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

39. Hội tích thiện liên phường Hà Nội ủng hộ 20.000.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem