dd/mm/yyyy

Lạng Sơn: Bắt 2.000 gà giống nhập lậu qua đường mòn vào Việt Nam

Sáng 18/8, trao đổi với Dân Việt, thượng tá Ninh Văn Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa tuần tra, bắt giữ 2.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc.

Clip: Tang vật là 2.000 gà giống thu giữ tại khu vực đường mòn biên giới.

Cụ thể, khoảng 4h15 ngày 18/8, tại khu vực đường mòn qua mốc 1218 thuộc địa phận bản Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện, bắt giữ 2.000 con gà giống được các đối tượng vận chuyển nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ.

Khi nhận thấy sự có mặt của lực lượng chức năng, các đối tượng đã để hàng lại và bỏ chạy. Do thời tiết mưa gió, đường trơn trượt, nên các chiến sỹ gặp khó khăn trong việc lần theo, bắt giữ các đối tượng vận chuyển. 

Lạng Sơn: Bắt 2.000 gà giống nhập lậu qua đường mòn vào Việt Nam  - Ảnh 2.

Gặp lực lượng chức năng, các đối tượng vận chuyển đã để lại hàng và bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng phát hiện 2.000 con gà giống được đựng trong những lồng tre.

Hiện số tang vậy trên đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma giao hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho kiểm dịch cửa khẩu Chi Ma tiêu hủy theo quy định.

Chang Liễu