“Làm nông thời công nghệ 4.0”:Giải thưởng sẽ được tuyển chọn gắt gao

NTNN/Dân Việt Thứ tư, ngày 08/01/2020 11:09 AM (GMT+7)
Ở bất cứ cuộc thi nào, một Ban giám khảo có kinh nghiệm, thực lực, công tâm, khách quan là điều tạo nên uy tín và thương hiệu. Với “Làm nông thời công nghệ 4.0”, Ban giám khảo cũng quy tụ đầy đủ các anh tài gồm cán bộ Bộ NNPTNT; Viện Khoa học Việt Nam; Ban Kinh tế T.Ư; chuyên gia nông nghiệp...
Bình luận 0

Sẽ có 2 vòng tuyển chọn

Tất cả các hồ sơ tham dự đều phải qua vòng sơ loại trước khi được Ban giám khảo (Ban chung khảo) cuộc thi lựa chọn, xem xét để trao giải.

img

Ban tổ chức Cuộc thi “Làm nông thời công nghệ 4.0” hy vọng nhận được nhiều hồ sơ tham dự có tính sáng tạo, ứng dụng KHCN, có khả năng thu hút đầu tư và thân thiện với môi trường...  (Ảnh minh họa).  I.T

Nguyễn Duy Hải Linh, tác giả đạt giải Khuyến khích Cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0” năm 2018:“Đích cuối cùng không phải là giải thưởng”Việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp trên thế giới đã bắt đầu từ lâu, nhưng ở Việt Nam vẫn còn khá nhiều điều mới mẻ. Chính vì vậy, chúng ta nên quảng bá và giới thiệu càng nhiều nông dân, doanh nghiệp biết ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất càng tốt. Bản thân tôi là người từng tham dự cuộc thi này năm 2018, tôi hiểu rất rõ những lợi ích mà cuộc thi mang lại. Không chỉ giúp tôi tự tin giới thiệu mô hình của mình tới Ban Giám khảo, các đồng nghiệp mà còn giúp tôi học hỏi được kỹ năng mới, nhiều ứng dụng mới. Thú thật, tôi có điều kiện được học hành nhưng vẫn phải ngả mũ thán phục những ý tưởng, sáng kiến đầy sáng tạo của nhiều bác nông dân. Đó chính là những hình mẫu, những tấm gương sáng mà đâu cần phải học hỏi xa xôi.Nhân đây, tôi cũng có chút kinh nghiệm chia sẻ: Đó là các ứng viên cứ mạnh dạn thể hiện ý tưởng của mình, kể cả “điên rồ”, bởi vì Ban Giám khảo đều là những nhà khoa học, nhà quản lý công tâm và có tài thực sự, họ sẽ giúp những ứng viên biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó có thể chỉnh sửa hoàn thiện hơn.Cái đích cuối cùng của cuộc thi tôi nghĩ không phải giải thưởng, mà chính là việc các dự án được triển khai, được hoàn thiện và có thêm nhiều nông dân, doanh nghiệp, các tổ chức tham gia đầu tư, ứng dung khoa học, công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp.

Danh Hùng (thực hiện)

Theo đó, Ban chung khảo cuộc thi có trách nhiệm xem xét, lựa chọn và chấm điểm các tập thể, cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn và quy định tại thể lệ này theo đề nghị của Ban tổ chức (theo thang 100 điểm) và đề nghị Ban tổ chức xem xét, quyết định cơ cấu, số lượng giải thưởng.

Kết quả các phiên họp của Ban chung khảo phải lập biên bản, có chữ ký của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban và thư ký. Ban chung khảo cuộc thi được thành lập trước thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng cuộc thi.

Ban chung khảo có 7 thành viên là các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực có liên quan đến nội dung hồ sơ đề nghị xét tặng.

Ban chung khảo cuộc thi gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên. Phiên họp của Ban chung khảo chỉ có giá trị khi có từ 75% thành viên Ban chung khảo dự họp trở lên trên tổng số thành viên theo quyết định thành lập.

Ban chung khảo cuộc thi làm việc trên nguyên tắc xem xét hồ sơ và đánh giá công bằng, dân chủ, khách quan, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu và quyết định theo phiếu chấm điểm (theo mẫu phiếu chấm điểm).

Hồ sơ đề nghị xét tặng phải được các thành viên có mặt của Ban chung khảo chấm điểm. Hồ sơ được Ban chung khảo đề nghị tiếp lên Ban tổ chức xem xét, quyết định tặng giải thưởng cuộc thi phải có tổng số điểm theo phiếu đạt từ 60 điểm trở lên.

Sau khi có kết quả chấm điểm, Ban chung khảo Cuộc thi sẽ lựa chọn hồ sơ đạt từ 70 điểm để đề nghị Ban tổ chức quyết định trao tặng giải Ba; hồ sơ từ 80 - 90 điểm để đề nghị trao tặng giải Nhì; hồ sơ đạt từ 90 - 100 điểm để đề nghị trao tặng giải Nhất. Ban chung khảo xem xét và chọn trong các hồ sơ đề nghị giải thưởng để đề nghị Ban tổ chức quyết định trao giải Đặc biệt của cuộc thi. Trường hợp nội dung trong hồ sơ đề nghị xét tặng chưa rõ hoặc các thành viên Ban chung khảo có ý kiến khác nhau thì trưởng ban hoặc phó trưởng báo cáo Ban tổ chức quyết định.

Quy trình xét duyệt giải thưởng cuộc thi

Kế hoạch xét tặng Cuộc thi năm 2019 do Ban tổ chức giải thưởng Cuộc thi quyết định và được công bố trên Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt và Kênh Truyền hình VTV2- Đài Truyền hình Việt Nam. Kế hoạch xét tặng giải thưởng phải nêu rõ trình tự, thủ tục nộp hồ sơ đăng ký thời gian tổ chức cuộc thi. Căn cứ kế hoạch xét tặng giải thưởng cuộc thi, các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng cuộc thi đến Báo NTNN theo quy định tại thể lệ. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Báo NTNN theo địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Báo NTNN, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Báo NTNN và Ban Khoa giáo (VTV2- Đài Truyền hình Việt Nam) có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng Cuộc thi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem