Làm game "Bóng đá Kungfu", ẵm 300 triệu đồng

Mai Hoàng Thứ hai, ngày 28/12/2015 00:01 AM (GMT+7)
Game Bóng đá Kungfu đã dành giải thưởng cao nhất trị giá 300 triệu đồng trong ngày chung kết Giải thưởng Chim Xanh 2015, vừa diễn ra vào sáng 27.12.
Bình luận 0

Xuyên suốt cuộc thi lập trình game Giải thưởng Chim Xanh, 10 game xuất sắc nhất tính theo tiêu chí lượt tải và cài đặt đã góp mặt trên sân khấu chung kết, và cùng chờ đợi giây phút công bố tên nhà vô địch. Với số lượt cài đặt lớn nhất trên cả 2 hệ điều hành Android và iOS, game Bóng đá Kungfu của Grepgame Studio đã vượt qua 9 đối thủ nặng ký còn lại để trở thành người chiến thắng chung cuộc.

img

Nhà vô địch của Giải thưởng Chim Xanh 2015 - Grepgame - tác giả Bóng đá Kungfu.

Ngoài giải nhất thuộc về Grepgame, ban tổ chức còn có các giải phụ dành cho game có đồ họa xuất sắc nhất, thuộc về Giấc mơ Kiwi; game có cách chơi ấn tượng nhất thuộc về Xây dựng sao Hỏa, và game có cốt truyện hấp dẫn nhất thuộc về Biệt thự kinh hoàng.

img

Nhóm Funkoi - tác giả game Giấc mơ Kiwi - Giải game có đồ họa xuất sắc nhất.

img

Nhóm Sunnet - tác giả game Xây dựng Sao Hỏa - game có cách chơi ấn tượng nhất.

img

Nhóm EEM - tác giả game Biệt thự kinh hoàng - Giải game có cốt truyện hấp dẫn nhất.

5 giải triển vọng là 5 chuyến tham quan văn phòng Google tại Singapore vào tháng 3.2016, đã được ban tổ chức trao cho 5 nhóm làm game đầy nhiệt huyết với các tựa game: Phá đảo thế giới ảo, Vút bay, Chú chuột háo ăn, Ô nào sáng và Ngài râu trắng.

img

5 đội chơi đạt giải triển vọng.

Ban tổ chức cho biết các game tham gia và lọt vào vòng ghi hình của gameshow Giải thưởng Chim Xanh đã có một lợi thế vô cùng lớn so với các game khác, đó là được giới thiệu đến hàng triệu khán giả xem truyền hình toàn quốc. Vì vậy tiềm năng của các game sau cuộc thi là “khó có thể nói trước được”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem