Lâm Đồng: Mới phạt một người gần 300 triệu, lại phát hiện tài xế vận chuyển động vật hoang dã

Văn Long Thứ năm, ngày 08/10/2020 20:40 PM (GMT+7)
Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tiến hành chốt chặn, kiểm tra xe khách 16 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 20 và phát hiện nhiều động vật hoang dã được đóng trong các thùng giấy.
Bình luận 0

Ngày 8/10, Công an TP.Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã cùng các đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản tạm giữ chiếc xe khách biển số 49D - 00.222 cùng tang vật là một số cá thể tê tê, trăn, dúi để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã của một tài xế xe khách.

Trước đó, qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân, khoảng 12 giờ 15 phút, Công an TP.Bảo Lộc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đối với một chiếc xe khách 16 chỗ.

Lâm Đồng: Mới phạt một người gần 300 triệu, lại phát hiện tài xế vận chuyển động vật hoang dã - Ảnh 1.

Tài xế xe khách cùng tang vật là những cá thể động vật hoang dã đang được vận chuyển.

Vào thời điểm kiểm tra trên xe khách 16 chỗ biển số 49D - 00.222, lực lượng chức năng phát hiện có 2 cá thể tê tê (1 cá thể 4kg và 1 cá thể 6kg), 1 cá thể trăn (10,5kg) và 3 cá thể dúi, với tổng trọng lượng 3,5kg.

Tài xế điều khiển xe khách nói trên khai nhận là Nguyễn Thế Học (37 tuổi, ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Ngay sau đó, Công an TP.Bảo Lộc đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm thành phố tiến hành lập biển bản tạm giữ tang vật cùng chiếc xe khách trên. Bên cạnh đó, triệu tập tài xế Nguyễn Thế Học tới cơ quan công an làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Lâm Đồng: Mới phạt một người gần 300 triệu, lại phát hiện tài xế vận chuyển động vật hoang dã - Ảnh 2.

Hai cá thể tê tê được tài xế Nguyễn Thế Học vận chuyển.

Cũng liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã, trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Văn Minh (56 tuổi, ngụ xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên) số tiền 295 triệu đồng về hành vi vận chuyển 2 cá thể kỳ đà vân, 1 cá thể cầy hương rừng.

Cụ thể, vào tháng 9/2020 qua theo dõi, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên đã kiểm tra đột xuất và bắt quả tang ông Minh vận chuyển động vật rừng là cầy vòi hương có trọng lượng 2,4 kg; 2 cá thể kỳ đà vân, tổng trọng lượng 3,2 kg.

Lâm Đồng: Mới phạt một người gần 300 triệu, lại phát hiện tài xế vận chuyển động vật hoang dã - Ảnh 3.

Công an tỉnh Lâm Đồng liên tiếp phát hiện các vụ việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trên địa bàn

Qua biên bản của Vườn Quốc gia Cát Tiên, tờ trình từ Chi cục Kiểm lâm, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Hoàng Văn Minh 10 triệu đồng về hành vi vận chuyển cá thể cầy vòi hương thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; phạt 285 triệu đồng về hành vi vận chuyển 2 cá thể kỳ đà vân, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB. Tổng số tiền phạt là 295 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem