Lâm Đồng: Hơn 50 căn nhà trái phép trên đất lâm nghiệp dưới chân núi Voi

Văn Long Thứ ba, ngày 27/10/2020 16:59 PM (GMT+7)
Hơn 50 căn nhà dạng nghỉ dưỡng đã được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại thôn Định An, xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) .
Bình luận 0

Đó là tình trạng đang xảy ra tại tiểu khu 268, thuộc đất dự án của Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam (trụ sở trên đường Hồ Tùng Mậu, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng). Ông Nguyễn Đức Phúc - Giám đốc Công ty CP Du lịch sinh thái Phương Nam cho biết, tình trạng lấn chiếm đất dự án, xây nhà trái phép của công ty đã xảy ra từ lâu. Tuy công ty đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền nhưng chưa được xử lý dứt điểm. 

Lâm Đồng: Hơn 50 căn nhà trái phép trên đất lâm nghiệp dưới chân núi Voi - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Trao đổi về vụ việc trên, ông Hồ Hữu Hiếu - Chủ tịch xã Hiệp An cho biết, xã cùng các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng đã đến hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên, chủ các công trình trên đều không có mặt, vì vậy, địa phương đã phải dán thông báo trong vòng 15 ngày, nếu các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư công trình không liên hệ với UBND xã Hiệp An để giải quyết thì địa phương sẽ tổ chức giải tỏa trả lại hiện trạng ban đầu.

Lâm Đồng: Hơn 50 căn nhà trái phép trên đất lâm nghiệp dưới chân núi Voi - Ảnh 2.

Một trong những ngôi nhà kiểu nghỉ dưỡng được xây dựng tại khu vực tiểu khu 268.

Được biết, từ khi tỉnh Lâm Đồng mở tuyến đường từ chân đèo Prenn vào Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm thì đã xảy ra tình trạng trên. Theo thống kê của địa phương, trong tổng số 54 căn nhà trên đất lâm nghiệp tại vị trí trên, chỉ có 5-7 ngôi nhà của đồng bào dân tộc, còn lại của những người từ TP.Đà Lạt và nơi khác đến mua đất của đồng bào dân tộc rồi xây dựng nhà trái phép.

Lâm Đồng: Hơn 50 căn nhà trái phép trên đất lâm nghiệp dưới chân núi Voi - Ảnh 3.

Con đường dẫn vào khu vực này đang được xây dựng, gia cố.

Lâm Đồng: Hơn 50 căn nhà trái phép trên đất lâm nghiệp dưới chân núi Voi - Ảnh 4.

Khu vực xây nhà trái phép đã được làm đường rộng 4 mét thay cho đường mòn trước đây.

Điều đặc biệt, qua kiểm tra tại khoảnh 3, khoảnh 6 tiểu khu trên thì lực lượng chức năng còn phát hiện các đơn vị xây nhà trái phép kéo được cả hệ thống điện trung thế dẫn từ hướng TP.Đà Lạt và khu vực trên. 

Lâm Đồng: Hơn 50 căn nhà trái phép trên đất lâm nghiệp dưới chân núi Voi - Ảnh 5.

Một số căn nhà dạng biệt thự nghỉ dưỡng được xây dựng tại khu vực trên.

Đến nay, UBND xã Hiệp An mới có văn bản đề nghị UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Văn Quyền (32 tuổi, ngụ xã Hiệp An, Đức Trọng) và anh Bùi Thanh Nhuận (28 tuổi, ngụ phường 10, TP.Đà Lạt) có hành vi lấn chiếm đất rừng, xây dựng công trình trái phép.

Hiện UBND huyện Đức Trọng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xử lý tình trạng trên tại tiểu khu 268.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem