Lâm Đồng: Hồ chứa nước Tuyền Lâm thấm bất thường, nguy hiểm “rình rập”

Văn Long Thứ hai, ngày 16/11/2020 15:51 PM (GMT+7)
Hiện, tại hồ chứa nước Tuyền Lâm, trên mái hạ lưu đập xuất hiện các vệt thấm từ cơ mái hạ lưu xuống chân đập, nước thấm ra làm ẩm ướt mái hạ lưu lớn hơn mức cho phép.
Bình luận 0
Lâm Đồng: Hồ chứa nước Tuyền Lâm thấm bất thường, nguy hiểm “rình rập” - Ảnh 1.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết hồ chứa nước Tuyền Lâm xuất hiện hiện tượng thấm bất thường ảnh hưởng đến an toàn công trình. Hiện nay, hồ đang trong thời gian xả lũ (mực nước qua tràn 5cm), trên mái hạ lưu đập Tuyền Lâm xuất hiện các vệt thấm bất thường từ cơ mái hạ lưu xuống chân đập.

Lâm Đồng: Hồ chứa nước Tuyền Lâm thấm bất thường, nguy hiểm “rình rập” - Ảnh 2.

Nước thấm ra làm ẩm ướt mái hạ lưu. Lượng nước thấm theo nhận định bằng cảm quan lớn hơn mức cho phép. Tình trạng đập bị thấm khi hồ tích đầy nước gây nguy hiểm cho công trình và hạ du.

Video: Tình trạng thấm bất thường tại hồ chứa nước Tuyền Lâm.

Lâm Đồng: Hồ chứa nước Tuyền Lâm thấm bất thường, nguy hiểm “rình rập” - Ảnh 4.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do xe tải chở vật liệu có tải trọng lớn và xe khách du lịch thường xuyên lưu thông qua đỉnh đập đã làm ảnh hưởng đến kết cấu đập đất.

Lâm Đồng: Hồ chứa nước Tuyền Lâm thấm bất thường, nguy hiểm “rình rập” - Ảnh 5.

Được biết, Tuyền Lâm là hồ nước ngọt lớn nhất TP.Đà Lạt với dung tích gần 28 triệu m3, phục vụ nước tưới cho khoảng 2.400ha đất sản xuất phía hạ du. Hồ nước này được xây dựng từ những năm 1980, đến năm 1997 thì được nâng cấp, sửa chữa.

Lâm Đồng: Hồ chứa nước Tuyền Lâm thấm bất thường, nguy hiểm “rình rập” - Ảnh 6.

Hiện nay, mỗi ngày, đập ngăn nước của hồ này có hàng trăm lượt khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Chính vì tình trạng xuống cấp trên ảnh hưởng đến người dân, cơ quan chức năng đề xuất xây dựng hai vị trí barier tại hai đầu đập để hạn chế xe có tải trọng lớn chạy qua, đặc biệt là các xe tải chở vật liệu.

Lâm Đồng: Hồ chứa nước Tuyền Lâm thấm bất thường, nguy hiểm “rình rập” - Ảnh 7.

Ngoài ra, Sở NNPTNT đã báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị tỉnh gửi văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp khẩn cấp đập thủy lợi thắng cảnh này (dự tính khoảng 30 tỷ đồng).

Lâm Đồng: Hồ chứa nước Tuyền Lâm thấm bất thường, nguy hiểm “rình rập” - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng có phương án phân luồng giao thông để hạn chế phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua đập đất hồ Tuyền Lâm, gây mất an toàn cho công trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem