Lâm Đồng: 46 người tụ tập hát karaoke bất chấp dịch Covid-19

Văn Long Thứ bảy, ngày 05/06/2021 11:05 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phát hiện 46 người tập trung tại hai quán karaoke có cùng địa chỉ để hát hò giữa lúc cả nước căng mình chống dịch.
Bình luận 0

Ngày 5/6, lực lượng chức năng vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 quán karaoke trên địa bàn phường 10 (TP.Đà Lạt) lén lút hoạt động dù tỉnh Lâm Đồng đã có công văn tạm dừng hoạt động giải trí này.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 4/6, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đã trực tiếp cùng lực lượng liên ngành gồm Công an TP.Đà Lạt, UBND phường 10 tổ chức kiểm tra hành chính 2 quán Karaoke Victory và Karaoke Điểm Hẹn có cùng địa chỉ số 17 đường Nguyễn Trãi.

Lâm Đồng: 2 quán karaoke cùng địa chỉ bất chấp dịch Covid-19, 46 người tụ tập hát hò - Ảnh 1.

Hai quán karaoke tại phường 10, TP.Đà Lạt vẫn hoạt động bất chấp công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh Đình Trang.

Khi lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra, phía bên ngoài của hai quán karaoke nói trên tắt đèn biển hiệu, kéo khóa cửa cuốn. Mặc dù lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa để tiến hành kiểm tra nhưng những người bên trong vẫn "cố thủ". Vì vậy, hàng chục chiến sĩ, cán bộ của đoàn liên ngành đã được huy động chốt chặn các cửa của ngôi nhà.

Sau nhiều giờ vận động, đến khoảng 1h sáng, ngày 5/6, 2 cơ sở này mới chịu mở cửa để tổ công tác tiến hành kiểm tra, làm việc.

Lâm Đồng: 2 quán karaoke cùng địa chỉ bất chấp dịch Covid-19, 46 người tụ tập hát hò - Ảnh 2.

Nhiều người tụ tập hát hò trong hai quán karaoke Victory và karaoke Điểm Hẹn. Ảnh: Văn Long.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quán karaoke Victory có 2 phòng hoạt động với khoảng 22 khách và 3 nhân viên phục vụ. Quán karaoke Điểm Hẹn lực lượng chức năng cũng phát hiện có 22 khách và nhân viên phục vụ. Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa toàn bộ 46 người có liên quan về Trụ sở UBND phường 10 để làm việc.

Lâm Đồng: 2 quán karaoke cùng địa chỉ bất chấp dịch Covid-19, 46 người tụ tập hát hò - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng yêu cầu những người liên quan khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại UBND phường 10. Ảnh: Văn Long.

Lực lượng chức năng sau đó đã xét nghiệm nhanh ma túy, yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 và lập biên bản kiểm tra, tạm giữ một số giấy tờ liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem