dd/mm/yyyy

Lai Châu: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Lai Châu đã diễn ra an toàn, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 98,47% (tính đến 17h ngày 23/5).

Đúng 7h sáng nay (23/5) các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Lai Châu đã hoàn thành lễ khai mạc bầu cử và tiến hành bỏ phiếu. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ các tổ bầu cử, cử tri các dân tộc trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 và giữ khoảng cách nhất định.

Lai Châu: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao - Ảnh 1.

Cử tri tỉnh Lai Châu đi bầu cử đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu, để công tác bầu cử diễn ra an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, thành phố trong tỉnh bố trí cán bộ y tế tại các khu vực bỏ phiếu. Cử tri tham gia bầu cử đều được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu. 100% cử tri tham gia bầu cử đều nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Lai Châu: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao - Ảnh 2.

Tỉnh Lai Châu có 867 tổ bầu cử, với tổng số hơn 274000 cử tri.

Cử tri Hàng A Lơ, bản Cư Nhà La (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) vui vẻ cho biết: "Khác với mọi ngày, hôm nay tôi dậy từ rất sớm để nấu cơm, nấu nước, ăn sáng rồi ra nhà văn hóa bản chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử. Tôi rất vui mừng và phấn khởi bởi được tự mình lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những ngày gần đây, ngày nào tôi và người dân trong bản cũng được nghe phát trên loa truyền thanh của bản về tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Vừa rồi, tôi đã bỏ phiếu bầu những đại biểu mà tôi tâm đắc, tin tưởng".

Lai Châu: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao - Ảnh 3.

Cử tri tỉnh Lai Châu chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 khi đi bầu cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cuộc bầu cử diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, dân chủ, cởi mở. Cử tri các dân tộc trong tỉnh nô nức tiến về các khu vực bầu cử mỗi lúc một đông hơn. Ai cũng phấn khởi, tự hào khi được thực hiện quyền làm chủ của mình, tự tay bỏ phiếu bầu những đại biểu có phẩm chất đạo đức và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Lai Châu: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao - Ảnh 4.

Cử tri tự tay bỏ phiếu bầu những đại biểu có phẩm chất đạo đức và năng lực vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, cho biết: "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Lai Châu, đã diễn ra an toàn, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,47% (tính đến 17h ngày 23/5), trong đó có 60 xã cử tri đi bầu cử đạt 100%. Có được kết quả này là nhờ có sự vào cuộc tích cực cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Tỉnh Lai Châu đã làm tốt các khâu chuẩn bị cũng như công tác tuyên truyền. Người dân trong tỉnh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử, nên hăng hái tham gia. Cử tri trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử".

 

Thanh Ngân