Kon Tum: Gần 300 mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả ra đời nhờ dân vận khéo

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 07/04/2021 17:46 PM (GMT+7)
Hiện, các cấp Hội ND huyện Kon Plông (Kon Tum) đang thực hiện tốt 273 mô hình dân vận khéo về phát triển kinh tế. Đó là các mô hình: Trồng sâm dây, đương quy, cà phê xứ lạnh, bí Nhật, chăn nuôi lợn… mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên nông dân nơi đây.
Bình luận 0

Ông A Thắng - Chủ tịch Hội ND huyện Kon Plông cho biết: Toàn huyện có 9/9 tổ chức cơ sở Hội; 89 chi Hội cơ sở, 11 chi Hội nghề nghiệp với 5.920 hội viên, chiếm gần 58% tổng số nông dân trong toàn huyện; 100% số thôn, làng đã có tổ Hội ND.

Thời gian qua, Hội ND huyện đã tích cực vận động, hỗ trợ hội viên mạnh dạn đầu tư các mô hình phát triển kinh tế, nhất là các mô hình phát huy lợi thế của địa phương. Hiện, các cấp Hội ND huyện Kon Plông đang thực hiện tốt 273 mô hình dân vận khéo về phát triển kinh tế. Đó là các mô hình: Trồng sâm dây, đương quy, cà phê xứ lạnh, bí Nhật, chăn nuôi lợn…

Từ “6 biết”, gần 300 mô hình kinh tế ra đời - Ảnh 1.

Hội viên nông dân trên địa bàn huyện Kon Plông chăm sóc cây sâm dây. Ảnh: Q.Đ

Những mô hình này đã góp phần thúc đẩy các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện ngày càng sôi nổi. Chỉ riêng trong năm 2020, toàn huyện có 646 hộ nông dân đăng ký thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" và đã có 138 hộ đã đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp, đặc biệt có 7 hội viên nông dân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020 được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh.

Theo ông A Thắng, để thực hiện các mô hình, Hội ND huyện Kon Plông thường xuyên cử cán bộ Hội bám sát cơ sở, gần gũi, nắm chắc từng hoàn cảnh hội viên để có phương án hỗ trợ hiệu quả.

"Mỗi cán bộ Hội về cơ sở phải tuân thủ "6 biết" là: biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi. Qua đó, tạo mối gắn kết khăng khít giữa cán bộ Hội và hội viên, nông dân, giúp họ tin tưởng, mạnh dạn đầu tư vào các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao" - Chủ tịch Hội ND huyện Kon Plông chia sẻ.

Cùng với việc xây dựng các mô hình dân vận khéo phát triển kinh tế, Hội ND huyện Kon Plông tích cực hỗ trợ hội viên vay các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, Quỹ HTND.

Để hội viên nông dân sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, Hội đã phối hợp Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 26 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với cây trồng, vật nuôi cho trên 1.000 lượt hội viên, nông dân; phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện mở 13 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 360 học viên tham gia.

Bên cạnh đó, Hội ND huyện Kon Plông tích cực làm đầu mối kết nối nông dân liên kết với các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất nông nghiệp xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, nhằm tạo đầu ra ổn định cho bà con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem