Kiên Giang: Ghi nhận 69 người mắc Covid-19 tại Phú Quốc, bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho toàn dân trên đảo

Duy Khánh Thứ sáu, ngày 24/09/2021 06:00 AM (GMT+7)
TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã ghi nhận 69 người mắc Covid-19. Theo kế hoạch, bắt đầu từ 24/9 đến 5/10, địa phương này sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn dân trên đảo.
Bình luận 0

Chiều 23/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, liên quan đến ổ dịch phường An Thới được phát hiện ngày 21/9, tính đến 12h trưa 23/9, đã ghi nhận 69 người mắc Covid-19. Hiện phường An Thới thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Kiên Giang: Phú Quốc đã có 69 người mắc Covid-19, bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho toàn dân trên đảo - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ở TP Phú Quốc phong tỏa khu vực liên quan các trường hợp F0. Ảnh: CTV

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Phú Quốc, ngay khi dịch bệnh bùng phát, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp ra Phú Quốc chỉ đạo phòng chống dịch.

Hiện TP Phú Quốc đã xác định được nguồn lây nhiễm và thực hiện cơ bản việc phong toả, truy vết, xét nghiệm. Với năng lực y tế của địa phương như hiện nay, TP Phú Quốc vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch.

Cũng trong chiều ngày 23/9, trong cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP Phú Quốc, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng, tình hình dịch bệnh ở TP Phú Quốc có nguy cơ tiềm ẩn, không thể chủ quan. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là phải kiểm soát, khống chế dịch trước ngày 25/9, phấn đấu đến 30/9 trở lại trạng thái bình thường mới.

Ông Bình chỉ đạo, các ngành chức năng phải đẩy nhanh việc xét nghiệm toàn dân, làm tốt công tác khoanh vùng, phong toả, không được "chặt ngoài lỏng trong".

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang, tỉnh này được Bộ Y tế phân bổ 400.000 liều vaccine. Theo đó, trong đợt tiêm vaccine lần thứ 4 này, tỉnh sẽ ưu tiên tiêm cho 100% người dân TP Phú Quốc, TP Rạch Giá, TP Hà Tiên và huyện Giang Thành.

Việc tiêm vaccine cho toàn dân ở TP Phú Quốc nhằm triển khai thí điểm mở cửa đón khách quốc tế trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, người dân Phú Quốc được tiêm vaccine từ ngày 24/9 đến ngày 5/10. Tỉnh Kiên Giang sẽ điều động 150 cán bộ y tế ra hỗ trợ Phú Quốc tiêm vaccine bảo đảm kế hoạch đề ra. Hiện Phú Quốc có khoảng 35% dân số đã được tiêm vaccine mũi 1 và 6% dân số được tiêm mũi 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem