Không thể sang thu mua, thương nhân Trung Quốc vẫn chuyển tiền gom 30.000 tấn đặc sản nổi tiếng của Việt Nam

Khánh Nguyên Chủ nhật, ngày 13/06/2021 18:32 PM (GMT+7)
Các thương nhân Trung Quốc đã đặt cọc để thu mua 30.000 tấn vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang).
Bình luận 0

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, hiện nay, vải thiều sớm của tỉnh Bắc Giang cơ bản đã được tiêu thụ hết. 

Vải thiều chính vụ đã bắt đầu vào thu hoạch được gần 10% và đang được tiêu thụ thuận lợi cả ở thị trường trong và ngoài nước theo đúng kịch bản mà tỉnh Bắc Giang đã xây dựng từ đầu năm.

Giá vải thiều cao nhất 30.000 - 35.000 đồng/kg; bình quân giá vải thiều cao hơn từ 5.000 - 8.000 đồng/kg so với đầu vụ. 

Vào những ngày này, hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rất sôi động, với trên 350 điểm cân, giá cả có chiều hướng tăng nhẹ. 

Được biết, đến thời điểm này, diện tích vải của Tân Yên đã thu hoạch xong, lượng vải còn lại chủ yếu của Lục Ngạn và một phần của huyện Lục Nam, Sơn Động, Lạng Giang.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, hiện vải thiều đang tiêu thụ thuận lợi cả trong nước và xuất khẩu. Thị trường Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế, chiếm 90% tổng lượng vải thiều xuất khẩu của tỉnh.

Lượng vải bán sang thị trường Lào và Campuchia cũng tăng cao, sản lượng hơn 2.700 tấn.

Trung Quốc lập 14 khu tập kết nông sản Việt Nam - Ảnh 1.

Xe chở vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai). (Ảnh: Báo Lào Cai).

Hiện vải thiều của tỉnh Bắc Giang đang tiêu thụ thuận lợi cả trong nước và xuất khẩu. Thị trường Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế, chiếm 90% tổng lượng vải thiều xuất khẩu của tỉnh.

Đáng chú ý, dù các thương nhân Trung Quốc không sang mua vải thiều như mọi năm do dịch Covid-19 nhưng việc xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn thông suốt.

Theo UBND huyện Lục Ngạn, các thương nhân Trung Quốc đã chuyển tiền, đặt mua vải thiều Lục Ngạn với sản lượng hơn 30.000 tấn tới các bạn hàng làm ăn lâu năm tại Việt Nam.

Các thương nhân Việt Nam có trách nhiệm thu mua, đóng gói và vận chuyển đến giao hàng tại cửa khẩu. Vì thế, việc vận chuyển, thông quan sang Trung Quốc rất thuận lợi. 

Không thể sang thu mua, thương nhân Trung Quốc vẫn chuyển tiền gom 30.000 tấn đặc sản nổi tiếng của Việt Nam - Ảnh 3.

Theo UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), trên địa bàn huyện có 236 điểm cân vải lớn, việc thu mua vải thiều đang diễn ra thuận lợi. (Ảnh: Dân Việt).

Theo thống kê của UBND huyện Lục Ngạn, tổng số điểm cân vải cố định tại huyện này là 236 điểm lớn và hàng trăm điểm thu mua nhỏ, lẻ. 

UBND tỉnh Bắc Giang cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ người trồng vải, doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước liên quan đến công tác thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều.

Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước; chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc); sự chung sức của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước; sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương nhằm giúp cho nông sản của tỉnh Bắc Giang nói chung, quả vải thiều nói riêng tiêu thụ thuận lợi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem