Không khí lạnh bao trùm, Bắc Bộ chuyển mưa rét, biển động tàu thuyền cấp tập vào bờ

P.V Chủ nhật, ngày 21/03/2021 10:06 AM (GMT+7)
Hiện, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng ở hầu hết các nơi ở Đông Bắc Bộ khiến trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, biển động rất mạnh.
Bình luận 0

Không khí lạnh mạnh bao trùm, miền Bắc chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/3), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Dự báo, trưa và chiều nay (21/3), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (21/3) ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông.

Từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày hôm nay (21/3), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Tại khu vực Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay (21/3) có lúc có mưa, mưa rào và dông; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Không khí lạnh bao trùm, Bắc Bộ chuyển rét, biển động tàu thuyền cấp tập vào bờ  - Ảnh 1.

Do tác động của không khí lạnh mạnh, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ trời chuyển rét, có mưa vừa đến mưa to. Ảnh: I.T

Không khí lạnh gây biển động, rủi ro thiên tai cấp 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, điều nguy hiểm của đợt không khí lạnh mạnh nhất trong tháng 3 này là gây biển động.

Tác động của không khí lạnh khiến gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. 

Từ chiều nay, ở vùng biển Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3,0m.    

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Được biết, nắm bắt được thông tin dự báo thời tiết, trong ngày 21/3, vùng biển Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, trong ngày 20 và sáng 21/3, hàng trăm tàu của ngư dân huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã quay về bờ để tránh biển động.


   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem