Khởi tố tài xế xe buýt không chấp hành biển báo, tông chết bé trai

Thứ hai, ngày 14/12/2020 00:00 AM (GMT+7)
Tài xế Phan Văn Chiến khi điều khiển xe buýt đi qua ngã tư đã không chấp hành biển báo hiệu giao thông và giảm tốc độ, hậu quả đã tông chết bé trai 11 tuổi đi xe đạp.
Bình luận 0
Khởi tố tài xế xe buýt không chấp hành biển báo, tông chết bé trai - Ảnh 1.

Công an huyện Thạch Hà đọc lệnh khởi tố tài xế Phan Văn Chiến. Ảnh: Công an huyện Thạch Hà

Ngày 13/12, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Phan Văn Chiến (40 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 1/12, Chiến lái xe buýt biển kiểm soát Hà Tĩnh chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ thành phố Vinh (Nghệ An) về Hà Tĩnh. Khi đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ với đường liên xã ở thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, xe buýt tông trúng bé trai 11 tuổi đang đạp xe phía trước.

Cú tông khiến bé trai ngã xuống đường tử vong, xe đạp hư hỏng.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Thạch Hà đã làm rõ, quá trình điều khiển xe buýt, tài xế Phan Văn Chiến đã không chấp hành biển báo hiệu giao thông và không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn, lái xe trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế nên gây ra tai nạn.

Xuân Sinh (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem