dd/mm/yyyy

Khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội ở Mường La

Ngày 11/8, Hội Cựu chiến binh tỉnh (CCB) Sơn La đã phối hợp với Cục thuế tỉnh Sơn La khởi công xây nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình ông Lò Văn É, trú tại Bản Tạ Búng (xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Ông Lò Văn É sinh năm 1953, năm nay 67 tuổi, là hội viên cực chiến binh sinh hoạt ở Chi hội Bản Tạ Búng. Gia đình ông É là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đang ở nhà tạm, nhà dột nát. Sau những năm tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ, trở về địa phương, do sức khỏe yếu bệnh sốt rét hành hạ, thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình khó khăn, sống trong căn nhà đã xuống cấp hàng chục năm nay nhưng không có khả năng để làm nhà.

Khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội ở Mường La - Ảnh 1.

Lễ khởi công làm nhà tình nghĩa cho CCB Lò Văn É.

Thấu hiểu và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã làm viêc với Cục thuế tỉnh và được cán bộ công đoàn viên chức Cục thuế tỉnh hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình CCB Lò Văn É.

Khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội ở Mường La - Ảnh 2.

Dự kiến sau 2 tháng thi công, ngôi nhà nghĩa tình cho CCB Lò Văn É sẽ được hoàn thành.

Ngôi nhà cấp 4, diện tích rộng 60m2, khung sắt, xây tường bao quanh, mái lợp tôn chống nóng, kết cấu có 3 gian, tổng kinh phí xây dựng khoảng 140 triệu đồng. Trong đó, Cục Thuế tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, số còn lại do gia đình, anh em, họ hàng ủng hộ, Hội CCB xã, Bản hỗ trợ ngày công. 

Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành sau 2 tháng thi công. Khi ngôi nhà mới được hoàn thành sẽ giúp cho gia đình CCB Lò Văn É có chỗ ở ổn định, tích cực phát triển kinh tế gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống./.

 

Xuân Trường - Tuệ Linh