Khoản nợ gần 6 nghìn tỷ USD tiềm ẩn nguy cơ khủng khiếp của Trung Quốc

Ngọc Mai (Theo CNBC) Thứ hai, ngày 22/10/2018 15:55 PM (GMT+7)
Mức nợ thực tế của chính phủ ở Trung Quốc có thể cao hơn vài lần so với mức được công bố công khai, tương đương khoảng 4,34 nghìn tỷ USD đến 5,78 nghìn tỷ USD.
Bình luận 0

Khoản nợ không được công bố của chính phủ Trung Quốc có thể lên đến hàng tỷ USD, có nghĩa là tỷ lệ nợ/GDP của đất nước đã đạt đến mức "đáng báo động", S&P Global Ratings - cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới- cho biết trong một báo cáo vừa qua.

Các nhà phân tích chỉ ra có một khoảng cách lớn giữa báo cáo đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các khoản tài trợ địa phương được cho phép bởi chính quyền trung ương. Kết quả là, mức nợ thực tế của bảng cân đối kế toán có thể cao gấp vài lần số tiền được tiết lộ công khai và rơi vào khoảng từ 30 nghìn tỷ NDT đến 40 nghìn tỷ NDT, hay khoảng 4,34 nghìn tỷ USD đến 5,78 nghìn tỷ USD.

img

Khoản nợ có rủi ro tín dụng mạnh," các nhà phân tích cho biết

"Và đó là một “tảng băng” nợ có rủi ro tín dụng mạnh”, các nhà phân tích nói thêm. Uớc tính tỷ lệ nợ của chính phủ so với GDP là 60% vào năm ngoái.

Để khuyến khích tăng trưởng kinh tế trong khu vực, chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, thường sử dụng các cấu trúc tài chính được gọi là "phương tiện tài chính của chính phủ địa phương" hoặc LGFV. Thông tin chi tiết về quy mô hoặc bản chất của chúng không rõ ràng, và các nhà phân tích của S&P cho biết phần lớn khoản nợ ẩn đến từ các phương tiện đó.

Vào tháng 9, S&P đã hạ mức xếp hạng tín dụng về tổ chức phát hành dài hạn của bảy bên tại Trung Quốc, trong đó có hai tổ chức thuộc thành phố Thiên Tân, ngay bên ngoài Bắc Kinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem