Xuân Bắc, Hà Hương lần đầu tiên bán vải thiều Lục Ngạn online, "chốt nhẹ" 6.000 đơn

Khánh Nguyên Thứ năm, ngày 10/06/2021 09:55 AM (GMT+7)
Cùng với các điểm tiêu thụ nông sản an toàn phòng dịch Covid-19 do Bộ NNPTNT phối hợp với Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức đã đi vào hoạt động, các đơn vị còn phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ tổ chức bán hàng online với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Bình luận 0

Xuân Bắc, Hà Hương rất vui khi "chốt nhẹ" cũng được hàng nghìn đơn

"Vui quá các bác ạ. Hôm nay Xuân Bắc tham gia chương trình với Trung ương Đoàn, Bộ NNPTNT, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam nhằm đưa nông sản Việt Nam đến tận tay người Việt Nam trong mùa dịch trên tinh thần trân trọng và nâng niu sản phẩm Việt" - nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân sau khi tham gia livestream bán vải thiều Lục Ngạn, bí phấn Bắc Kạn và mận Bắc Hà.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết, với sự góp sức và ủng hộ của mọi người, Xuân Bắc "chốt nhẹ" hơn 5.000 đơn với gần 90 tấn nông sản. 

"Quá tuyệt vời cho một chương trình ý nghĩa, quá vui khi được đóng góp công sức vào chương trình và đặc biệt Xuân Bắc thực sự trân trọng những đơn vị, những người đã tin tưởng ủng hộ Xuân Bắc khi chốt đơn" - nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc nhấn mạnh trên trang Facebook cá nhân.

Trong khi đó, diễn viên Hà Hương chia sẻ cachet (tiền thù lao) cho buổi livestream bán hàng trên mạng là thùng vải thiều, bí phấn và mận thơm ngon. Hà Hương rất vui khi chốt được 1.000 đơn và mọi người khen chuyên nghiệp.

Cần thêm nhiều nghệ sĩ như Xuân Bắc, Hà Hương tham gia quảng bá nông sản

Đến với chương trình livestream bán nông sản, Xuân Bắc giản dị đội mũ cối, đi dép lào như một anh nông dân bán hàng thực thụ. Nhiều người nhớ đến hình ảnh anh Núi - một nhân vật Xuân Bắc thủ vai trong bộ phim nổi tiếng: Sóng ở đáy sông.

Chia sẻ về chương trình livestream bán hàng, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết, anh cực kỳ xúc động khi biết có chương trình và chủ động liên lạc tham gia, trên tinh thần khẩn trương chống dịch, nghệ sĩ Xuân Bắc mong chốt đơn rầm rầm.

Ca ngợi vải thiều Lục Ngạn "đỉnh của đỉnh", nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết, anh sẽ luôn đồng hành hỗ trợ cùng chương trình ý nghĩa này.

Bộ NNPTNT và 3 tổ chức mở 5 điểm tiêu thụ nông sản - Ảnh 1.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc tham gia livestream bán vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh: Nguyễn Chương

Theo thống kê của Ban tổ chức, chỉ sau khoảng gần 1 giờ livestream bán vải thiều Lục Ngạn, bí xanh Bắc Kạn, mận Bắc Hà, nghệ sĩ Xuân Bắc đã chốt nhanh được 5.000 đơn, với số lượng vải thiều, bí xanh, mận bán ra là 85 tấn.

Nghệ sĩ Xuân Bắc kể, ngày còn bé, anh được mẹ đi chợ mua cho những quả vải ngọt lành, ăn xong còn lấy hạt để chơi, nếu may mắn mua được chùm vải thiều Lục Ngạn thì mẹ anh sẽ dành để thắp hương dâng lên ông bà tổ tiên.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng chia sẻ, vải thiều được bán trực tuyến hôm nay đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, được đóng gói theo đúng quy chuẩn.

Sau chương trình livestream bán vải thiều Lục Ngạn, bí phấn Bắc Kạn, mận Bắc Hà vô cùng thành công của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc sáng ngày 8/6 với 5.000 đơn hàng được chốt, số lượng gần 90 tấn, tối cùng ngày, diễn viên Hà Hương, người rất thành công với vai Nguyệt thảo mai trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" cũng tham gia livestream bán vải thiều Lục Ngạn, bí phấn Bắc Kạn, mận Bắc Hà.

Được biết, đây là lần đầu tiên diễn viên Hà Hương tham gia livestream bán nông sản, và chỉ trong ít phút livestream đã có 200 đơn hàng được chốt, có những đơn hàng lên đến 2 tạ vải.

Hà Hương cũng là người con của quê hương Hải Dương, nơi có đặc sản vải thiều Thanh Hà nổi tiếng, do vậy, trong buổi livestream, Hà Hương đã chia sẻ nhiều bí quyết bảo quản quả vải thiều được lâu hơn hay một số món ăn từ vải thiều, thậm chí có thể tự làm long vải từ... nồi chiên không dầu.

Khi nghệ sĩ tham gia bán vải thiều Lục Ngạn online, "chốt nhẹ" 6.000 đơn - Ảnh 3.

Hình ảnh diễn viên Hà Hương tham gia livestream bán vải thiều, mận, bí phấn.

"Muốn bảo quản quả vải được lâu hơn, các bạn có thể cắt từng quả, để lại vài centimet cuống cho vào hộp thì có thể đảm bảo độ tươi trong vòng 1 tuần. Ngoài ra, muốn có long nhãn nhà làm, các bạn có thể sử dụng nồi chiên không dầu, để ở nhiệt độ thấp, trong vòng 30 - 40 phút là có món long vải rất thơm ngọt" - diễn viên Hà Hương chia sẻ.

Diễn viên Hà Hương cũng khẳng định, ở đây không bán giải cứu mà định giá vải thiều dựa trên công sức và tâm huyết của nông dân.

"Vải thiều Lục Ngạn bán trong chương trình được lựa chọn kỹ lưỡng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu" - diễn viên Hà Hương nói.

Kết thúc buổi livestream, hơn 1.000 đơn hàng đã được chốt.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng trong việc quảng bá, tiêu thụ nông sản là hoạt động có ý nghĩa, tạo ra sự lan tỏa lớn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem