dd/mm/yyyy

Khánh thành điểm trường mơ ước ở vùng quê nghèo Sơn La

Chiều 13/12, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) khánh thành điểm trường mơ ước tại bản Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa (xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Cùng dự và tặng nhiều phần quà cho nhà trường còn có Quỹ Nha Khoa Sài Gòn - Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng.

Chiềng Hoa là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Cơ sở vật chất tại một số điểm trường trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn, trong đó có điểm trường bản Áng Nghịu (Trường Tiểu học Chiềng Hoa).

Trước đây, các em học sinh phải học nhờ nhà văn hóa bản Áng Nghịu được xây dựng cách đây gần 20 năm. Đến nay, điểm trường bản Áng Nghịu đã xuống cấp trầm trọng, rách nát, vào mùa mưa bị dột, mùa đông gió lùa vào phòng rét buốt. Bởi vậy, việc dạy và học của cô trò nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Khánh thành điểm trường mơ ước ở vùng quê nghèo Sơn La - Ảnh 1.

Nhà lớp học mới với 2 phòng học khang trang do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây tặng cho các em học sinh tại điểm trường bản Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa. Ảnh: Quốc Tuấn.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Chiềng Hoa, năm học 2021 - 2022, điểm trường bản Áng Nghịu có 250 học sinh và 8 lớp học, 100% là dân tộc Thái, Mông, La Ha. Hiện tại nhà trường đang thiếu 2 phòng học nên các cháu học sinh đang phải ghép lớp, ghép ca và học tạm tại nhà văn hoá bản Áng Nghịu.

Với mong muốn giúp các em học sinh đồng bào người dân tộc thiểu sổ nơi đây có thêm điều kiện học tập tốt, sau khi khảo sát, tháng 9/2021, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã khởi công xây tặng 1 nhà lớp học với 2 phòng học theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại bản Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa. Tổng giá trị 2 phòng học trên 600 triệu đồng.

Khánh thành điểm trường mơ ước ở vùng quê nghèo Sơn La - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phát biểu tại lễ khánh thành điểm trường mơ ước tại bản Áng Nghịu. Ảnh: Tuệ Linh.

Đến nay, sau gần 4 tháng thi công, công trình đã được khánh thành với 2 phòng học được xây dựng khang trang, diện tích 136m2.

Đây là lần thứ hai Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đến huyện Mường La để xây dựng điểm trường và là phòng học thứ 3, 4 xây dựng tại huyện Mường La.

Khánh thành điểm trường mơ ước ở vùng quê nghèo Sơn La - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt tặng quà cho các em học sinh điểm trường Áng Nghịu. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, phấn khởi: Hôm nay tôi rất vui vì trong những ngày cuối năm 2021 đầy sóng gió bởi dịch Covid-19, chúng ta lại có mặt ở mảnh đất vùng cao nhiều gian khó này để tiến hành một việc thật ý nghĩa, đó là khánh thành và bàn giao điểm trường Tiểu học Áng Nghịu.

"Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) mong muốn nhà trường tiếp nhận và sử dụng hiệu quả 2 phòng học này để chung tay xây dựng huyện Mường La ngày càng phát triển; xây dựng nền GDĐT của huyện nhà đáp ứng ngày một tốt hơn sự nghiệp trồng người", nhà báo Nguyễn Văn Hoài nói.

Khánh thành điểm trường mơ ước ở vùng quê nghèo Sơn La - Ảnh 4.

Bà Mùa Thị Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La tặng quà cho các em học sinh khó khăn ở điểm trường Áng Nghịu. Ảnh: Tuệ Linh.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hoài đã gửi lời cảm ơn đến các nhà từ thiện: Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn VinGroup; Quỹ Nha Khoa Sài Gòn - Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng đã giúp quý Báo hoàn thành 2 phòng học và trao nhiều phần quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Chiềng Hoa.

Khánh thành điểm trường mơ ước ở vùng quê nghèo Sơn La - Ảnh 5.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn - Hà Nội tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường mới khánh thành. Ảnh: Tuệ Linh.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đình Công, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hoa đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, các nhà hảo tâm đã xây tặng 2 phòng học; tài trợ máy vi tính; tủ sách, quần áo cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này đã góp phần không nhỏ giúp cho các cháu học sinh từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Khánh thành điểm trường mơ ước ở vùng quê nghèo Sơn La - Ảnh 6.

Đại diện lãnh đạo Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, UBND huyện Mường La, xã Chiềng Hoa và Trường Tiểu học Chiềng Hoa gắn biển kỷ niệm tại trường. Ảnh: Tuệ Linh.

Chủ tịch UBND xã Chiềng Hoa mong rằng trong thời gian tới, đơn vị báo và các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, ủng hộ, tài trợ trong công tác GDĐT cũng như các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn xã.

Khánh thành điểm trường mơ ước ở vùng quê nghèo Sơn La - Ảnh 7.

Đại diện lãnh đạo Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, UBND huyện Mường La, Nha khoa Sài Gòn - Hà Nội trao quà cho các em học sinh tại điểm trường Áng Nghịu. Ảnh: Tuệ Linh.

"Việc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây tặng cho đơn vị trường 2 phòng học khang trang là niềm động viên to lớn đối với các em học sinh và nhà trường. Sau khi lễ bàn giao kết thúc, đơn vị sẽ tiến hành đưa 2 phòng học vào sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. 

Nhà trường rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của quý báo và các nhà hảo tâm về việc đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ khác (nhà vệ sinh, nước sạch...)", ông Trần Khánh Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Hoa, cho biết.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt xin chân thành cảm ơn Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) đã ủng hộ chương trình từ thiện "Điểm trường mơ ước" tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đồng thời, cảm ơn Quỹ Nha Khoa Sài Gòn - Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng các suất quà đến các em học sinh tại điểm Trường Tiểu học Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương, nhà trường, đơn vị thi công, bà con dân bản đã tạo điều kiện về mặt bằng, các bước cần thiết để thực hiện chương trình.

PV Tây Bắc