Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở chiều ngược lại, nhiều tàu cá xa bờ lại vươn khơi, với hy vọng chuyến biển đầu năm sẽ thuận buồm xuôi gió, tàu về cá nặng đầy khoang.
Qua trao đổi với các chủ tàu bám biển xuyên Tết khác, được biết, chuyến biển này, tàu nào cũng đạt sản lượng khá cao, trung bình 700 - 800kg/tàu, cá biệt có tàu câu được gần 40 con cá ngừ đại dương, tổng trọng lượng lên đến hơn 1,7 tấn.
Ngư dân Huỳnh Hóa - chủ tàu KH 95918 TS (phường Vĩnh Phước, Nha Trang) chia sẻ, sau 15 ngày bám biển, nhờ thời tiết thuận lợi, tàu của ông đã rút ngắn 5 ngày khai thác để trở về trong những ngày đầu năm mới, mang theo 10 tấn cá ngừ sọc dưa khai thác được tại các ngư trường Trường Sa, nhà giàn DK1.
Nhờ chất lượng cá ngừ cao nên thương lái thu mua hơn 45.000 đồng/kg, cao hơn ngày thường khoảng 10.000 đồng/kg; doanh thu chuyến biển xuyên Tết của tàu ông Hóa đạt khoảng 450 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi hơn 200 triệu đồng.
Để kịp thời động viên ngư dân yên tâm bám biển, chi cục đã phối hợp với các đơn vị tặng cờ Tổ quốc, áo phao, quà Tết cho toàn bộ các tàu đánh bắt xa bờ dịp Tết.
Qua theo dõi, đến thời điểm này, các tàu bám biển thuận lợi, an toàn và đang lần lượt trở về. Từ sau Tết đến nay, hàng chục tàu cá đã cập cảng Hòn Rớ với sản lượng khá cao. Bên cạnh đó, nhờ giá bán cá cao hơn ngày thường 10 - 15% nên nhiều tàu có lãi khá.
Trong sáng 22-2, trên cảng Hòn Rớ, nhiều tàu cá cập cầu cảng lấy đá, bơm dầu và chuẩn bị nhu yếu phẩm để ra khơi. Phía vùng nước ngoài cảng, nhiều tàu cá xa bờ nối đuôi nhau vượt sóng ra khơi, bắt đầu mùa biển mới. Các tàu cá của tỉnh Khánh Hòa vươn tới những ngư trường truyền thống như: Trường Sa, Hoàng Sa, DK1…
Năm nay, các tàu lưới cản “mở biển” sớm, có tàu đi từ mùng 6 Tết, tàu câu cá ngừ đại dương xuất bến chậm hơn. Trong quá trình khai thác, chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”.
Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng ban Quản lý cảng Hòn Rớ cho biết: “Từ sau Tết đến nay, đã có hơn 50 tàu cá xa bờ rời cảng Hòn Rớ để vươn khơi khai thác.
Để hỗ trợ ngư dân bám biển, Ban Quản lý cảng Hòn Rớ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngư dân sử dụng các dịch vụ bốc dỡ cá, lấy đá, bơm xăng, dầu… Đơn vị đã cắt cử các ca trực ở cầu cảng 24/24 giờ để phục vụ ngư dân ra vào cảng”.
Để đồng hành với ngư dân bám biển, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa để ngư dân tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hiện đại đội tàu công suất lớn, trang bị đầy đủ ngư cụ, thiết bị hàng hải tiên tiến; đẩy mạnh chuyển giao, hỗ trợ ngư dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khai thác, bảo quản để nâng cao hiệu quả chuyến biển, từ đó giúp ngư dân nâng cao thu nhập.
Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu.