Khám phá quan tài chứa xác ướp trẻ em 3.000 năm tuổi, phát hiện điều bất ngờ

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ hai, ngày 20/07/2020 13:55 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu gần đây đã chụp cắt lớp vi tính (CT) để tìm hiểu những điều ẩn giấu bên trong quan tài có hình dạng giống xác ướp trẻ em 3.000 năm tuổi.
Bình luận 0

img

Các chuyên gia cầm trên tay hai quan tài cổ.

Hai quan tài nhỏ nằm trong bộ sưu tập của một bảo tàng ở Ai Cập. Các tài liệu cổ mô tả bên trong quan tài có chứa tim của người hiến tế. Nhưng các nhà khảo cổ từ lâu hoài nghi về thông tin này.

Marcia Javitt, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh ở bệnh viện Rambam, nói quan tài chứa “xác ướp trẻ em 3.000 năm tuổi” nhìn từ bên ngoài giống như hình ảnh một trẻ em, mang ý nghĩa đại diện cho vị thần Osiris, thần chết cai quản thế giới bên kia, theo quan niệm của người Ai Cập.

Nhưng kết quả chụp CT cho thấy bên trong xác ướp chỉ toàn là thảo mộc và hạt ngũ cốc.

img

Quan tài có hình dạng trẻ em bên trong chỉ toàn là ngũ cốc và thảo mộc.

Ron Hillel, đến từ bảo tàng Haifa cho biết: “Những xác ướp này được gọi là xác ướp ngũ cốc hoặc xác ướp ngô. Bên trong không chứa cơ thể người mà chỉ có hình dạng giống như xác ướp thực sự”.

Những xác ướp kiểu này được coi là biểu tượng thờ thần Osiris, thần chết trong tín ngưỡng của người Ai Cập.

Thần Osiris có trách nhiệm phán quyết một linh hồn có tội hay không qua việc "cân trái tim". Nếu trái tim của người chết bằng với trọng lượng lông vũ của Ma'at, linh hồn của họ mới được chào đón ở thế giới bên kia. Ma’at là nữ thần là đại diện của trật tự, công lý và chính nghĩa trong tín ngưỡng của người Ai Cập.

img

Quan tài còn lại bên trong chứa xác ướp chim ưng.

Quan tài chứa xác ướp còn lại được đem đến bệnh viện Rambam chụp CT. Kết quả cho thấy bên trong có một xác ướp thực sự. Đó là xác ướp chim ưng, đại diện cho thần Horus – thần bầu trời của người Ai Cập.

“Chúng tôi không ngờ rằng bên trong quan tài này có xác ướp chim ưng”, Javitt chia sẻ.

Không rõ hai quan tài trên được tìm thấy ở đâu trước khi đưa đến bảo tàng. Người ta đồn đoán rằng chúng được chôn trong hầm mộ của Pharaoh, như một món quà tế thần của người đã khuất.

“Loài chim trong xã hội Ai Cập cổ đóng vai trò quan trọng. Chúng được coi như linh vật có ý nghĩa bảo vệ, vậy nên thường xuất hiện trong các hầm mộ của Pharaoh”, Javitt nói.

Các xác ướp này có niên đại từ 2.500 – 3.000 năm, các nhà nghiên cứu cho biết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem