dd/mm/yyyy

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3

Tối nay (24/12) tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3, với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển". Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: "Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 là sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện sự tôn vinh văn hóa của dân tộc giàu truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Ngày hội cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của  dân tộc Mông tới bạn bè trong nước và quốc tế".

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 - Ảnh 1.

Trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang thực hiện trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Ngày hội được tổ chức sẽ đem đến những giá trị tinh thần, lan tỏa thông điệp tích cực, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh  sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội có sự tham gia của 11 đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh trong cả nước.

Dự và phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: "Văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. 

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 - Ảnh 2.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/12. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng thông qua lời ca, tiếng hát, điệu múa, tiếng khèn, tiếng sáo để bày tỏ tình yêu với quên hương đất nước, niềm tin tưởng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu".

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Lai Châu và các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên không chuyên của 11 tỉnh trong cả nước, đã khắc phục mọi khó khăn, hội tụ về tỉnh Lai Châu trong những trang phục xúng xính, rực rỡ sắc màu, với những ánh mắt trìu mến thân thương, những nụ cười rạng ngời, để cùng nhau làm nên một Ngày hội giàu bản sắc trên miền đất Tây Bắc lịch sử đầy quý mến.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 - Ảnh 3.

Có 11 đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh trong cả nước tham gia Ngày hội. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào dân tộc Mông đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, kiên trì bám đất, bám bản, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia. Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp, luật của Nhà nước. 

Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch với chương trình nghệ thuật độc đáo tái hiện lịch sử hình thành và phát triển, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hanh phúc của đồng bào dân tộc Mông trên mọi miền của Tổ quốc. Tham gia Ngày hội, quý khách còn được hòa mình vào bản sắc văn hóa đặc trưng và đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông qua các hoạt động trình diễn dân tộc, trưng bày ẩm thực, trích đoạn lễ hội, nghi thức văn hóa truyền thống. 

 

Thanh Ngân