Kẻ sát hại nữ sinh lớp 9, chôn xác trong vườn ở Hải Phòng có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 20/04/2024 18:11 PM (GMT+7)
Nghi phạm 15 tuổi bị bắt với cáo buộc giết bạn gái cùng tuổi, giấu xác trong vườn nhà bà ngoại ở xã An Hồng, huyện An Dương.
Bình luận 0

Nữ sinh lớp 9 bị sát hại, giấu xác trong vườn

Cơ quan chức năng huyện An Dương (Hải Phòng) đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ án nữ sinh 15 tuổi bị sát hại, chôn lấp tại khu vực vườn chuối.

Kẻ sát hại nữ sinh lớp 9, chôn xác trong vườn ở Hải Phòng có thể bị xử lý thế nào?- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là N.T.D. (SN 2009, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương). Ngày 13/4, D. ra khỏi nhà, sau đó gia đình không liên lạc được với em nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tập trung xác minh các mối quan hệ của D., lực lượng công an xác định sau khi rời khỏi nhà, nữ sinh này đã đến nhà bạn trai là L.P.T. (SN 2009, hiện sống cùng bà ngoại tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng).

Quá trình đấu tranh, bước đầu, T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại bạn gái, cho thi thể vào bao tải rồi mang ra vườn chuối nhà bà ngoại chôn.

Đêm 19/4, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại vườn nhà bà ngoại của T. để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Đối mặt hình phạt không quá 12 năm tù

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với thông tin ban đầu như trên, có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra đối với nghi phạm về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong (không phải do bệnh lý, không phải do tai nạn) và việc chôn xác nạn nhân trong vườn là những tình tiết quan trọng để xác định nạn nhân bị sát hại.

Pháp luật quy định, người từ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, trong đó có tội giết người.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, nghi phạm học lớp 9, đã 14 tuổi nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Vì vậy, vấn đề còn lại là cần làm rõ hành vi sát hại nạn nhân và nhận thức của nghi phạm về hành vi của mình và với hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy, nghi phạm nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong, vậy có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối liên hệ giữa nạn nhân và nghi phạm để làm rõ mối quan hệ giữa các bên, làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, đồng thời để đánh giá tính chất của vụ án.

Về hình phạt, trường hợp người phạm tội giết người là người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay sẽ không áp dụng hình phạt tử hình, tù chung thân mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá 12 năm tù.

Bởi vậy, trường hợp bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt không quá 12 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem