Kẻ sát hại nữ MC đám cưới có được xem xét tình tiết giảm nhẹ?

Đình Việt Thứ ba, ngày 04/12/2018 15:58 PM (GMT+7)
Luật sư cho rằng, đối tượng Thanh đã vi phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng trong Bộ luật hình sự.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ nữ MC đám cưới tên H.T.K.T (SN 1986, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) bị đối tượng Nguyễn Minh Thanh (SN 1998, ngụ ấp Hòa Lợi 4) sát hại trong đám sậy ở xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, luật sư Trần Tuấn Anh (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, dù với động cơ mục đích nào thì hành vi của đối tượng Thanh là một tội ác không thể dung thứ, không còn tính người và cần phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. 

Hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt đi quyền được sống của người khác. Theo luật sư Tuấn Anh, quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Hành vi của đối tượng Thanh đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 BLHS với hình phạt cao nhất là tử hình.  Ngoài ra, cũng theo luật sư Trần Tuấn Anh, ngoài việc đối mặt với tội Giết người, đối tượng Thanh còn có thể phải đối mặt với tội Cướp tài sản theo Điều 168 BLHS 2015.

Vị luật sư này, phân tích, sở dĩ đối tượng Thanh phải đối mặt với tội danh thứ hai vì sau khi giết nữ MC đối tượng này đã chủ động lấy tài sản là điện thoại và xe máy của bị hại để đi cầm cố.

Từ lúc đem tài sản đi khỏi hiện trường, tội phạm đã được hình thành. Mức phạt cho tội danh này thấp nhất là 3 năm tù giam, cao nhất là chung thân.

img

Nạn nhân làm MC đám cưới.

Trả lời câu hỏi, trước khi ra đầu thú, Thanh có chuộc tài sản đã cầm cố rồi đem trả lại cho gia đình bị hại có được xem là tình tiết giảm nhẹ của vụ án?

Luật sư Tuấn Anh cho rằng, đối tượng đã phạm hai tội khác nhau, nên việc chuộc lại chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ của tội “Cướp tài sản” chứ không phải là tình tiết giảm nhẹ của cả hai tội danh.

Từ những phân tích trên, vị luật sư cho rằng, với việc phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã lấy được lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Minh Thanh (SN 1998; ngụ ấp Hòa Lợi 4).

Theo đó, nghi phạm Thanh khai nhận, bản thân đã có vợ, con và đang làm thợ hồ ở Bình Dương. Mới đây, ngày 26.11, Thanh cùng vợ về An Giang dự đám cưới nhà người quen ở ấp Hòa Lợi 4. Tại đây, Thanh gặp và nói chuyện với chị T là MC của đám cưới. Sau đó, Thanh có xin số điện thoại của nữ MC để tiện liên lạc, tâm sự.

Khoảng 23h ngày 26.11, Thanh và nữ MC đi ra phần đất trống cạnh đám cưới để nói chuyện. Tại đây, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng chị T từ chối. 

Sau đó, giữa Thanh và T xảy ra mâu thuẫn, Thanh dùng tay đánh vào mặt, nắm tóc kéo nạn nhân ra mương nước phía sau nhà dìm xuống.

Sau khi gây án, Thanh lấy xe gắn máy và điện thoại của chị T đem đến tiệm cầm đồ bán được 3,5 triệu đồng, sau đó lên Bình Dương. Ngày 2.12, Thanh về quê, đến tiệm cầm đồ chuộc lại tài sản của nữ MC để trả cho gia đình bị hại rồi ra cơ quan công an đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem