Kẻ chủ mưu tiết lộ lý do giết 8 người cùng nhà ở Thái Lan

Đăng Nguyễn - Bangkok Post Thứ hai, ngày 17/07/2017 16:55 PM (GMT+7)
Cảnh sát Thái Lan mới đây đã bắt giữ kẻ chủ mưu vụ giết 8 người cùng một nhà gây chấn động cùng 7 nghi phạm khác.
Bình luận 0

img

Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Chakthip Chaichinda (thứ hai từ phải sang) thẩm vấn nghi phạm.

Theo Bangkok Post, vụ bắt giữ diễn ra tròn một tuần sau khi những tay súng cải trang thành binh sĩ quân đội, ập vào nhà trưởng làng Worayut Sanglang, 46 tuổi.

Đến nửa đêm, các tay súng bắn chết 8 người trong gia đình theo kiểu hành quyết còn 3 người khác may mắn sống sót.

Danh tính kẻ chủ mưu được cảnh sát Thái Lan xác định là Surikfat Bannopwongsakul, 41 tuổi. Tên này bị bắt giữ cùng 7 nghi phạm khác.

Surikfat là người chuyên cầm cố tài sản và cho thuê ôtô tại tỉnh Krabi. Nghi phạm và nạn nhân Worayut từng hợp tác mua bán nhà đất.

img

Surikfat Bannopwongsakul là kẻ chủ mưu vụ giết 8 người cùng nhà theo kiểu hành quyết.

Worayut bán nhiều lô đất cho Surikfat nhưng khi muốn mua lại, Surikfat lại nói đã bán cho người khác. Cả hai từng đưa nhau ra tòa và thậm chí còn dọa lấy mạng nhau.

Vào ngày diễn ra thảm sát, Surikfat muốn dàn cảnh Worayut vì quá mệt mỏi vì vấn đề tài chính, nên đã quyết định giết hết người trong nhà rồi tự sát. Surikfat yêu cầu trưởng làng gọi điện cho một người bạn, hỏi vay 15.000 USD, giả như nạn nhân gặp phải vấn đề tài chính thật.

Surikfat cũng dùng chính khẩu súng ngắn của trưởng làng để hạ sát những người trong nhà bằng cách bắn vào đầu.

“Dựa trên kết quả điều tra ban đầu, Surikfat chính là người đã nổ súng. Tôi tin rằng nghi phạm sẽ phải đối mặt với án tử hình”, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Chakthip Chaichinda nói.

img

Nghi phạm dẫn cảnh sát đến nơi phi tang chứng cứ và nơi đốt chiếc xe Toyota Yaris của trưởng làng.

Theo nguồn tin giấu tên của cảnh sát, Surikfat đã thừa nhận tội giết người. Các nghi phạm được cho là đã ăn trộm quân phục của tiểu đoàn bộ binh số 15 đóng tại tỉnh Krabi.

Các nghi phạm sau đó đã dẫn cảnh sát đến nơi chúng chôn giấu các bằng chứng về vụ thảm sát. Tại một căn nhà ở vịnh Phangnga, cảnh sát thu được một sim điện thoại, 1 thẻ nhớ, 1 còng tay, găng tay, 5 khẩu súng lục ổ quay, 1 khẩu súng dùng đạn 9mm và một súng trường AK-47 giả.

Nghi phạm cũng dẫn cảnh sát đến nơi chúng đốt chiếc xe Toyota Yaris của trưởng làng Worayut.

Bê bối tình dục Thái Lan: Thiếu nữ như “món tráng miệng”

Các quan chức cấp cao Thái Lan về công tác tại tỉnh thường được địa phương thết đãi bằng bữa tiệc thịnh soạn và...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem