Huyện Gio Linh: “Cỗ xe” nông thôn mới ì ạch lăn bánh

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 13/01/2015 11:22 AM (GMT+7)
Huyện Gio Linh (Quảng Trị) phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, với xuất phát điểm là huyện nghèo nên việc xây dựng NTM ở đây vẫn còn nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Nỗ lực của chính quyền và người dân

Gio Linh đã gặt hái nhiều thành công qua 4 năm xây dựng NTM: 100% số xã ở Gio Linh đạt phổ cập THCS; 87% số làng, bản, xã được công nhận đơn vị văn hóa cấp huyện…

img
Nhiều con đường ở huyện Gio Linh vẫn là đường đất lầy lội, người dân đi lại vô cùng vất vả.         
Gio Linh đã coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi sức dân. Người dân đã tham gia hiến đất, hiến công, tạo nên một phong trào lan tỏa rộng khắp. Những cuộc vận động “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM” triển khai ở Gio Linh đã thu được nhiều kết quả. Huyện phát động “Tuần lễ chỉnh trang nông thôn” nhằm huy động người dân hàng tuần dọn dẹp, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu dân cư và biến phong trào này thành thói quen, nếp sống.

 

Các đơn vị trong huyện như Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phát động phong trào “5 không 3 sạch”; Hội Nông dân các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng các hội thi “Nông dân với pháp luật”, các buổi tư vấn pháp luật lưu động tại các địa phương, các hội thi như “Nhà nông đua tài” là sân chơi bổ ích cho nông dân.

Huyện Gio Linh cũng đã giao trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ đạo NTM phụ trách tại các địa phương để triển khai sâu rộng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Các chính sách hỗ trợ nông nghiệp cũng được đẩy mạnh như hỗ trợ mua bò lai tại các xã Gio An, Gio Phong; hỗ trợ trồng ném, lạc trên cát; nâng cấp ngư lưới cụ; mua máy định vị - hải đồ… cho người dân xã Trung Giang đã giúp người dân Gio Linh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Nhiều khó khăn phía trước

Đến nay, nhiều tiêu chí NTM ở Gio Linh đang đạt mức thấp. Trong 19 xã trên địa bàn mới chỉ 1 xã đạt tiêu chí thủy lợi; 4 xã đạt tiêu chí trường học… Chưa có xã nào đạt tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và hộ nghèo.

Ông Lê Văn Toàn – Phó Phòng NNPTNT kiêm Phó Ban chỉ đạo NTM huyện Gio Linh cho biết, hiện huyện mới chỉ kiên cố hóa được 101,17km đường xã (38,5%); cứng hóa được 146,72km đường thôn, bản (24,55%); đường giao thông nội đồng chủ yếu là đường đất; mới chỉ kiên cố hóa được 74,821km kênh mương (24,1%)... Ông Toàn lý giải, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần nguồn vốn lớn nhưng huyện lại gặp khó khăn do nội lực còn yếu, luôn phải trông chờ vào ngân sách nhà nước. Trong khi đó, mỗi năm ngân sách nhà nước phân bổ về cho các xã là rất ít, chỉ từ 300-680 triệu đồng/xã. Về phía nhân dân thì chỉ huy động được đóng góp về đất đai, ngày công (3.250m2 đất, 3.682 công lao động trong năm 2014), còn đóng góp tiền mặt là quá ít.

Ông Toàn bày tỏ: “Ngoài những nỗ lực của địa phương thì Gio Linh cần sự quan tâm đầu tư hơn nữa từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nhà Mạnh Thường Quân, con em xa quê đóng góp cho quê hương”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem