dd/mm/yyyy

huyện Đại Từ

"Đại bản doanh" bưởi đặc sản VietGAP ở đất chè

Ở vùng đất nổi tiếng với thương hiệu chè, nhưng bà Phùng Thị Hưởng ở xóm Đoàn Kết, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), lại chọn hướng đi riêng là tự mình trồng và xây dựng thương hiệu bưởi đặc sản. Đến giờ bà Hưởng đã phát triển thành công diện tích bưởi đặc sản VietGAP có thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.


Luyện chim cu gáy cảnh, từ thảnh thơi nuôi chơi đến thu tiền thật

Từ niềm đam mê với chim cảnh, ông Mâu Tiến Lĩnh ở xóm Ngò, xã An Khánh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tạo dựng cho mình cả một cơ ngơi nuôi hàng nghìn con chim cu gáy.


Nuôi cá lăng đặc sản trên núi, lão nông có tiền tỷ mỗi năm

Hồ Gò Miếu (Thái Nguyên) nằm giữa vùng núi cao, không có ống cống xả thải ra môi trường là nơi ông Lưu Văn Hạnh đặt 30 lồng nuôi cá lăng mỗi năm có doanh thu hàng tỷ đồng.