Hơn 800 công dân Hà Tĩnh đã về đến quê an toàn

Tập Thỏa Thứ hai, ngày 26/07/2021 09:56 AM (GMT+7)
Sáng 26/7, chuyến tàu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh đang làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê dừng tại ga Hương Phố (Hương Khê) và ga Yên Trung (Đức Thọ).
Bình luận 0

Chủ tịch UBND Võ Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương ra tận Ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) đón bà con tại ga Yên Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp nhuần nhuyễn theo quy trình đón công dân xuống tàu, không để xảy ra tình trạng lộn xộn tại khu vực ga và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hướng dẫn phòng dịch của ngành y tế.

Clip: Đoàn tàu SE14 chở hơn 800 công dân Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam dừng tại ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ).

Ghi nhận của PV Dân Việt, khoảng 4h45, ngày 26/7 tàu SE14 chở hơn 800 người thuộc 11 địa phương (trừ Hương Khê và Vũ Quang đã xuống ở ga Hương Phố) dừng tại ga Yên Trung.

Hà Tĩnh đón hơn 800 công dân hồi hương trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chỉ đạo công tác đón đoàn tại Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ).

Sau khi xuống tàu, các công dân tuân thủ theo chỉ dẫn của đoàn công tác và cơ quan chức năng nhanh chóng di chuyển lên phương tiện của địa phương mình để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh nếu có.

Hà Tĩnh đón hơn 800 công dân hồi hương trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 3.

Đoàn tàu SE14 chở hơn 800 người thuộc 11 địa phương (trừ Hương Khê và Vũ Quang đã xuống ở ga Hương Phố) dừng tại ga Yên Trung. Ảnh: TT

Điểm tàu dừng lại được phun khử khuẩn toàn bộ tàu hỏa, khu vực tập kết công dân và phương tiện vận chuyển sau khi đưa công dân về khu cách ly.

Hà Tĩnh đón hơn 800 công dân hồi hương trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 4.

Phương tiện do các địa phương bố trí đưa công dân về các khu cách ly như quy định. Ảnh: TT

Tất cả công dân được hồi hương đợt này không giấu được xúc động, vui mừng và cảm ơn sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ban ngành tỉnh Hà Tĩnh đã giúp họ trở về quê hương khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam.

Hà Tĩnh đón hơn 800 công dân hồi hương trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 5.

Nhân viên y tế khử khuẩn hành lý cho các công dân. Ảnh: TT

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đón công dân ở các tỉnh phía Nam về trên địa bàn.

Hà Tĩnh đón hơn 800 công dân hồi hương trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 6.

Nhân viên y tế chờ các công dân địa phương để tiến hành khử khuẩn trước khi đến địa điểm cách ly tập trung. Ảnh: TT

Sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, đoàn công tác đã quyết định chuyến tàu SE14 sẽ khởi hành tại ga Sài Gòn vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 24/7 đưa toàn bộ 814 công dân Hà Tĩnh (trong đó có 59 trẻ em dưới 6 tuổi) trở về quê.

Hà Tĩnh đón hơn 800 công dân hồi hương trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 7.

Một cháu bé đang chờ bố mẹ làm thủ tục y tế trước khi cùng bố mẹ về khu cách ly tập trung. Ảnh: TT

Các công dân sau khi xuống tại ga Hương Phố (Hương Khê) và ga Yên Trung (Đức Thọ) sẽ được phương tiện đưa đón về điểm cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh đón hơn 800 công dân hồi hương trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 8.

Công dân địa phương chờ đợi làm thủ tục cần thiết. Ảnh: TT

Theo kế hoạch các đối tượng được ưu tiên hồi hương trong đợt đầu tiên này là các trường hợp người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật, người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày, công dân vào thăm thân, giải quyết công việc bị kẹt lại tại các tỉnh và công dân đã hoàn thành cách ly.

Trong đợt 1 này có 814 công dân Hà Tĩnh trở về quê; trong đó: Cẩm Xuyên có 86 người, Thạch Hà: 101 người, Can Lộc: 91 người, Lộc Hà: 75 người, Nghi Xuân: 49 người, Đức Thọ: 103 người, Hương Sơn: 98 người, Hương Khê: 77 người, Vũ Quang: 15 người, Kỳ Anh: 18 người, thị xã Kỳ Anh: 40 người, thị xã Hồng Lĩnh: 24 người, TP.Hà Tĩnh: 37 người.

Toàn bộ công dân Hà Tĩnh từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam khi về quê phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Ngay sau khi công dân về địa điểm cách ly tập trung phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Công dân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Hà Tĩnh đón hơn 800 công dân hồi hương trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 9.

Trong số hơn 800 công dân hồi hương đợt này, có 81 trẻ em. Ảnh: TT

Đối với trường hợp trong quá trình cách ly có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác… thì thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên.

Công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 4.

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu công dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sau khi hoàn thành cách ly, nhất là thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tiếp xúc, di chuyển; khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác... phải thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem