dd/mm/yyyy

hội phụ nữ

Tết thiếu nhi sớm cho trẻ em vùng cao Sơn La

Đoàn thanh niên - Hội phụ nữ Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Chi đoàn Báo Sơn La và các mạnh thường quân tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho trẻ em vùng cao Sơn La.


Đồng hành cùng hội viên phụ nữ làm kinh tế

Các cấp Hội liên Hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đẩy mạnh các hoạt động, tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.


Chi hội trưởng phụ nữ bản vùng cao Sơn La làm kinh tế giỏi

Nhiệt tình, gương mẫu trong công tác hội, chị Mùi Thị Thanh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Giáo 2 (Huy Tân, Phù Yên, Sơn La) còn là tấm gương làm kinh tế giỏi.


Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ Mai Sơn phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng vay ưu đãi

Từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hội viên phụ nữ Mai Sơn (Sơn La) đã vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu.


Nông Thôn Tây Bắc: Chi Hội trưởng phụ nữ tâm huyết với công việc

Ở vùng Nông thôn Tây Bắc, nhiều người biết đến chị Tuyết ở bản Chiềng Yên là tấm gương phụ nữ chịu khó, tích cực, sáng tạo và đổi mới...


Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ Phìn Hồ giảm nghèo bền vững

Những năm qua, Hội phụ nữ xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; từng bước tạo đổi thay trên vùng nông thôn Tây Bắc.


Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Nậm Pồ lần thứ III

Sáng nay (16/8), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức "Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Nậm Pồ lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026".


Ấp tự quản bảo vệ môi trường: Tạo thói quen ứng xử thân thiện với môi trường

“Ấp tự quản bảo vệ môi trường” là mô hình hiệu quả ở xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn, An Giang) nhằm nâng cao nhận thức người dân về tinh thần, trách nhiệm bảo vệ môi trường (BVMT) sống từ gia đình đến cộng đồng. Từ đó, hình thành thói quen ứng xử thân thiện với môi trường.


Biến đậu đen xanh lòng thành trà "thần dược"

Sau 10 năm làm kế toán, chị Lê Thị Hương (Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) nhận thấy công việc khá gò bó nên chị đã quyết định về quê khởi nghiệp bằng cách chế biến các sản phẩm từ đậu như: Đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, đậu ván, đậu ngự…