dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội

Ngày 12/4, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa Hội Nông dân TP. Hà Nội, Hoà Bình và Yên Bái. Tại buổi giao lưu, gặp gỡ, Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Hội Nông dân TP. Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2023, nhằm học tập kinh nghiệm trong công tác Hội...

Tới dự, có đồng chí Thào Xuân Sùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Sơn La; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; các lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Yên Bái, Hoà Bình…

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Giao lưu và ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với 3 tỉnh thành  - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội, tỉnh Hoà Bình và Yên Bái.

Tại buổi giao lưu, gặp gỡ giữa Hội Nông dân tỉnh Sơn La với Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Hoà Bình, Yên Bái đã diễn ra chương trình ký kết phối hợp giữa Hội Nông dân Sơn La và Hội Nông dân Hà Nội giai đoạn 2021-2023. 

Nội dung phối hợp nhằm tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giới thiệu các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả giữa hai tỉnh, thành phố.

Đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi, kết nối hội viên nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp giữa hai tỉnh, thành phố trong liên kết sản xuất. Xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, giới thiệu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Giao lưu và ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với 3 tỉnh thành  - Ảnh 3.

Ông Thào Xuân Sùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa Hội Nông dân TP. Hà Nội, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình và Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

Hai bên phối hợp tăng cường hoạt động khảo sát, thúc đẩy giao thương, kết nối cung cầu các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa thông qua hệ thống phân phối của 2 tỉnh, thành phố và tăng cường các kênh kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm. 

Quảng bá, giới thiệu những sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của địa phương. Cùng nhau phối hợp vận động các doanh nghiệp đồng hành cùng với hội viên, nông dân đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuối giá trị, tiêu thụ các sản phẩm nông sản của mỗi địa phương tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tăng cao nguồn thu nhập cho hội viên nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Giao lưu và ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với 3 tỉnh thành  - Ảnh 4.

Tới dự buổi giao lưu và ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với 3 tỉnh thành, có ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Trong bản ký kết giữa Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Hội Nông dân thành phố Hà Nội, sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện kết nối như: Tham gia các phiên chợ, hội chợ, triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Kết nối nông dân, HTX, doanh nghiệp giữa 2 tỉnh, thành phố ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ về tiêu thụ các nông sản. 

Kết nối nhà khoa học - nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng, góp phần đảm bảo nguồn cung hàng hóa nông sản cho thị trường 2 tỉnh, thành phố đặc biệt là trong các dịp lễ, tết… Chia sẻ, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp có uy tín cung ứng vật tư, máy móc thiết bị nông nghiệp đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Giao lưu và ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với 3 tỉnh thành  - Ảnh 6.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi giao lưu và ký kết tợp tác Hội Nông dân TP. Hà Nội.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Giao lưu và ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với 3 tỉnh thành  - Ảnh 7.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2023, nhằm học tập kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào thi đua hội viên nông dân...

Theo ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Trong quá trình phối hợp triển khai chương trình, 2 bên sẽ bàn bạc cùng trao đổi thống nhất điều chỉnh một số nội dung, kế hoạch, cách thức tổ chức thực hiện chương trình cho phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi bên. Định kỳ hàng năm cơ quan Hội Nông dân hai tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả và thống nhất nội dung phối hợp cho năm kế tiếp.

Cùng nhau phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân của các cấp Hội và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống hội viên nông dân. Hỗ trợ, giúp đỡ chuyên môn theo lĩnh vực có thế mạnh của mỗi tỉnh, thành phố. 

Hỗ trợ đầu tư cho các HTX, tổ hợp tác, chi hội, hội viên nông dân xây dựng các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, chế biến, bảo quản nông sản hàng hóa mà 2 tỉnh, thành phố có thế mạnh hoặc kêu gọi doanh nghiệp liên kết đầu tư.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Giao lưu và ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với 3 tỉnh thành  - Ảnh 8.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Hoà Bình, Yên Bái tham dự chương trình giao lưu gặp gỡ.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Giao lưu và ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với 3 tỉnh thành  - Ảnh 9.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu, gặp gỡ do Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Thào Xuân Sùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Sơn La và thành phố Hà Nội cần sớm triển khai các nội dung đã ký kết trong bản ghi nhớ. Phối hợp thảo luận, bàn bạc và đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung. Đồng thời đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo về cơ quan thường trực của hai bên. Hàng năm phối hợp tổ chức sơ kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

Hà Hoàng