Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ hỗ trợ 3 huyện, thành phố phòng chống dịch Covid-19

Tuấn Trung Thứ bảy, ngày 30/10/2021 10:36 AM (GMT+7)
Thời gian qua, Hội ND tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Hội còn thực hiện việc trao quà hỗ trợ giúp các huyện trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Tiếp sức hội viên

Ngày 29/10, ông Dương Đình Khắc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã đi trao quà, hỗ trợ 60 triệu đồng cho TP Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh phòng chống dịch Covid -19. 

Đây là số tiền do các cán bộ, công chức, viên chức và hội viên của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ quyên góp.

Phú Thọ: Hội nông dân hỗ trợ 3 huyện, thành phố phòng chống dịch Covid – 19 - Ảnh 1.

Tính đến sáng 29/10, TP Việt Trì ghi nhận 347/566 ca mắc Covid-19, tập trung tại 21 xã, phường. Ảnh Tuấn Trung

Theo ông Dương Đình Khắc, theo lời kêu gọi của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam… Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã kêu gọi các cán bộ, công nhân viên, hội viên đóng góp một phần kinh phí để hỗ trợ những đơn vị đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

"Số tiền tuy ít ỏi nhưng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa tình yêu thương và tinh thần dân tộc trong công cuộc phòng chống, đẩy lùi Covid-19, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân", ông Khắc chia sẻ.

Phú Thọ: Hội nông dân hỗ trợ 3 huyện, thành phố phòng chống dịch Covid – 19 - Ảnh 2.

Cũng tính đến sáng 29/10, huyện Lâm Thao ghi nhận 116 ca mắc Covid-19, tại 11 xã, thị trấn. Ảnh Tuấn Trung

Phú Thọ: Hội nông dân hỗ trợ 3 huyện, thành phố phòng chống dịch Covid – 19 - Ảnh 3.

Huyện Phù Ninh có số ca mắc Covid-19 đứng thứ 3, với 78 ca tại 9 xã, thị trấn. Ảnh Tuấn Trung

Phú Thọ: Hội nông dân hỗ trợ 3 huyện, thành phố phòng chống dịch Covid – 19 - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ trao quà cho người dân tại các khu phong tỏa ở xã Chu Hóa, TP Việt Trì. Ảnh Tuấn Trung

Trước những tình cảm của Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố đã cảm ơn các cán bộ, hội viên Hội Nông dân đã chung tay trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Đây là nguồn động viên rất lớn giúp cán bộ, nhân dân trong địa bàn có dịch yên tâm phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.Cũng trong sáng 29/10, Hội Nông dân huyện Lâm Thao và Cụm thi đua số 1 - Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã trao gần 2 tấn nông sản, 20 thùng mì tôm cho các khu phong tỏa ở xã Chu Hóa, TP Việt Trì.

Tuyên truyền phòng dịch hiệu quả

Trước đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai phòng chống dịch như: thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế; kịp thời thông tin về  tình hình dịch bệnh, phối hợp rà soát, truy vết, khoanh vùng khi có dịch; vận động  cán bộ, hội viên nông dân hạn chế di rời khỏi địa bàn; vận động các trường hợp F1,  F2, F3 nằm trong đối tượng cách ly y tế thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng  ngừa, cách ly theo quy định; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân  quyên góp, ủng hộ phòng, chống Covid-19 đợt 2 năm 2021; giúp đỡ, cung cấp  lương thực, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho các khu dân cư đang thực hiện  cách ly y tế; phân công cán bộ, hội viên nông dân tham gia vào hoạt động của các  chốt kiểm soát dịch bệnh...

Điển hình như tại huyện Phù Ninh, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến tại các buổi sinh hoạt định kỳ, Hội nông dân còn vận dụng hiệu quả các hình thức tuyên truyền khác như tuyên truyền miệng, phát loa lưu động, thông tin qua nhóm Zalo, Facebook…

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong hội viên, nông dân, Hội Nông dân các cấp trong huyện còn tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bằng những việc làm thiết thực như phối hợp với các ban, ngành địa phương hướng dẫn đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho hội viên và công dân đến giao dịch tại trụ sở làm việc hay các điểm công cộng, vận động những người đi về từ vùng dịch thực hiện cách ly tập trung theo hướng dẫn; tổ chức thăm hỏi, động viên, ủng hộ, hỗ trợ tiền, các nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm soát dịch bệnh và khu cách ly tập trung của huyện với tổng số tiền gần 44 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, hội viên nông dân còn tích cực tham gia các "Tổ COVID cộng đồng" ở khu dân cư; tham gia rà soát, truy vết các trường hợp F0, F1, F2, F3; theo dõi, giám sát các trường hợp cách ly y tế tại cộng đồng; rà soát các trường hợp trở về từ vùng có dịch…

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem