dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Sơn La: Tổ chức Hội thi trưng bày nông sản Sơn La

Sáng nay (6/10), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội thi trưng bày nông sản Sơn La năm 2020 để chào mừng buổi Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến tỉnh Sơn La lần thứ III.

Hội thi trưng bày nông sản Sơn La năm 2020 có sự tham gia của các Hội Nông dân đến từ 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nội dung thi gồm 3 phần: Thuyết trình giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp; chất lượng, số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của Ban tổ chức; cách thức bố trí, sắp xếp hình ảnh các sản phẩm trưng bày phải hài hòa đẹp mắt, có chú thích đầy đủ thông tin người sản xuất, địa chỉ.

Hội Nông dân Sơn La tổ chức Hội thi trưng bày nông sản Sơn La  - Ảnh 1.

Đại diện Hội Nông dân thành phố Sơn La thuyết trình về các sản phẩm nông sản của địa phương.

Tại đây, đại diện 12 gian hàng đã lần lượt thuyết trình giới thiệu các sản phẩm nông sản có thế mạnh của từng địa phương với Ban giám khảo Hội thi theo tiêu chí đảm bảo chất lượng, số lượng theo tiêu chuẩn, như: Các sản phẩm hàng hoá đã được công nhận OCOP của địa phương; các sản phẩm đã đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý; các sản phẩm được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP; chứng nhận nông sản an toàn của địa phương…

Với phần thuyết trình ấn tượng và cách trưng bày gian hàng sáng tạo, gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản của Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã đạt giải Nhất. Gian hàng của Hội Nông dân Mai Sơn, Sông Mã đạt giải Nhì. Gian hàng của huyện Yên Châu, Mộc Châu, thành phố Sơn La đạt giải Ba. Gian hàng của Hội Nông dân các huyện còn lại đạt giải khuyến khích.

Hội Nông dân Sơn La tổ chức Hội thi trưng bày nông sản Sơn La  - Ảnh 2.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao giải Nhất cho đại diện Hội Nông dân huyện Thuận Châu với giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng.

Hội Nông dân Sơn La tổ chức Hội thi trưng bày nông sản Sơn La  - Ảnh 2.

Ban giám khảo thưởng thức sản phẩm thịt trâu khô của Hội Nông dân thành phố Sơn La.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Bạc Cầm Khuyên – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Trưởng ban tổ chức, cho biết: Hội thi trưng bày nông sản Sơn La năm 2020 nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển sản xuất, kinh doanh. Nâng cao nhận thức cho người nông dân trong sản xuất nông sản hàng hoá an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hội Nông dân Sơn La tổ chức Hội thi trưng bày nông sản Sơn La  - Ảnh 3.

Đại diện Hội Nông dân huyện Phù Yên thuyết trình về các sản phẩm nông sản của địa phương với Ban giám khảo.

Bên cạnh đó, Hội thi cũng góp phần quảng bá, giới thiệu nông sản của địa phương với truyền thông và người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác phối hợp, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp để thu hút, tập hợp, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội Nông dân Sơn La tổ chức Hội thi trưng bày nông sản Sơn La  - Ảnh 4.

Kệ hàng trưng bày nông sản của Hội Nông dân Thuận Châu.

Ngoài ra, Hội thi còn là dịp để biểu dương, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo trong việc trưng bày nông sản; động viên, khích lệ hội viên nông dân hăng hái thi đua sản xuất nông sản có thế mạnh của địa phương từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hội Nông dân Sơn La tổ chức Hội thi trưng bày nông sản Sơn La  - Ảnh 5.

Con ba ba gai "khủng" được Hội Nông dân huyện Sông Mã trưng bày tại Hội thi trưng bày sản phẩm nông sản Sơn La năm 2020.

Hội Nông dân Sơn La tổ chức Hội thi trưng bày nông sản Sơn La  - Ảnh 6.

Những trái na hoàng hậu "khủng" được trưng bày Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La.

Tuệ Linh