Hội Nông dân Ninh Bình giao 1,2 tỉ đồng vốn giúp nông dân liên kết làm ăn lớn hơn

Vũ Thượng Thứ năm, ngày 08/04/2021 14:37 PM (GMT+7)
Ngày 7/4, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã về thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) để giao vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 24 hộ với tổng số tiền vay 1,2 tỉ đồng.
Bình luận 0

Xây dựng tổ hội nghề nghiệp

Tại phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, ông Đinh Hồng Thái-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cùng đoàn công tác đã dự lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng sen kết hợp nuôi cá và trực tiếp giao vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 10 hội viên với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Hội Nông dân Ninh Bình giao vốn để nông dân thoát nghèo - Ảnh 1.

Lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng sen kết hợp nuôi cá tại phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Tổ hội nghề nghiệp trồng sen kết hợp nuôi cá tại phường Tân Bình được thành lập sáng 7/4, có tổng 18 hộ tự nguyện tham gia, tổ hội được thành lập sẽ giúp nhau cùng phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau về kỹ thuật nuôi cá, trồng sen sao cho hiệu quả…

Hội Nông dân Ninh Bình giao vốn để nông dân thoát nghèo - Ảnh 2.

Ông Đinh Hồng Thái -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Ninh Bình giao vốn Quỹ HTND nguồn Trung ương ủy thác cho nông dân phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp. Ảnh: Vũ Thượng

Nhận được số tiền từ quỹ hỗ trợ nông dân, ông Trần Văn Tuyến (tổ 11, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp) phấn khởi: "Gia đình tôi vay 30 triệu đồng về chuẩn bị mua cá giống để phát triển kinh tế. Tôi vui mừng lắm khi nhận được  số tiền vay của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi hứa sẽ sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vốn đem lại.

Hội Nông dân Ninh Bình giao vốn để nông dân thoát nghèo - Ảnh 3.

Ông Đinh Hồng Thái -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông tỉnh Ninh Bình (thứ 4 từ trái qua) cùng đoàn công tác tham quan mô hình trồng dứa tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã giao vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân cho 6 hộ với tổng số tiền vay 300 triệu đồng, thời hạn vay trong 3 năm, mục đích vay về đầu tư giống, phân bón để trồng dứa (cây khóm).

Hội Nông dân Ninh Bình giao vốn để nông dân thoát nghèo - Ảnh 4.

Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình dự lễ ra mắt tổ hội nghề trồng dứa địa chỉ phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Phạm Thị Xuân (tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp) nói: "Chúng tôi rất biết ơn quỹ hỗ trợ nông dân, nhờ nguồn quỹ này đã tiếp thêm động lực để chúng tôi tăng diện tích, trồng cây dứa được năng suất, hiệu quả hơn. Tôi hứa sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và từ nguồn vốn này gia đình tôi vươn lên làm giàu".

Hội Nông dân Ninh Bình giao vốn để nông dân thoát nghèo - Ảnh 5.

Ông Đinh Hồng Thái -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông tỉnh Ninh Bình (thứ hai phải qua) cùng tham gia thu hoạch cà chua cùng nông dân xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã về xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình dự lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả, cây rau màu.

Xã Mai Sơn là địa phương có diện tích lớn trồng cây ăn quả lớn, lâu nay hoạt động tự phát, nên hiệu quả đem lại thấp. Nhận thấy vai trò quan trọng của tổ hội nghề nghiệp nên 8 thành viên ở đội 4 (xã Mai Sơn) đã tự nguyện làm đơn tham gia để cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Hội Nông dân Ninh Bình giao vốn để nông dân thoát nghèo - Ảnh 6.

Ông Đinh Hồng Thái -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông tỉnh Ninh Bình giao vốn vay tận tay nông dân. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Mai Thị Xuân-Chủ tịch Hội nông dân xã Mai Sơn cho biết: "Xã Mai Sơn có 490 hội viên, nhiều hội viên vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân mà thoát nghèo, vươn lên làm giàu, con cái được đầu tư học hành. Chúng tôi hứa sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất, và thực hiện việc hoàn vốn đúng kỳ hạn".

Tại xã Mai Sơn, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cũng tiến hành giao vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân cho là 8 hộ với tổng số tiền 500 triệu đồng, thời hạn vay 24 tháng.

"Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã giao vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân tới tận tay 24 hộ với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng. Từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hội viên, nông dân sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu", ông Đinh Hồng Thái-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình trao đổi với phóng viên Dân Việt.

Phát triển chi hội nghề nghiệp

Trước đó, ngày 05/01/2021, Ban Điều hành Quỹ HTND – Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Nông dân huyện Kim Sơn và huyện Yên Khánh tổ chức công bố và ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi bò lai sinh sản tại xã Lưu Phương (Kim Sơn) và Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây nông sản tại xã Khánh Công (Yên Khánh).

Tại buổi ra mắt, Hội Nông dân tỉnh cũng đã tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ HTND cho 2 Chi hội nghề nghiệp. 

Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi bò lai sinh sản xã Lưu Phương (Kim Sơn) và Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây nông sản tại xã Khánh Công (Yên Khánh) được hình thành trên cơ sở tự nguyện.

Mỗi chi Hội có 10 thành viên là các hộ dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã Lưu Phương và Khánh Công. 

Chi hội được thành lập với mục đích tập hợp, gắn bó những hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các thành viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hữu cơ cho năng suất và chất lượng cao. 

  Tham gia Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất hữu cơ, các thành viên còn được tạo điều kiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật, các phương thức canh tác, được tập huấn bồi dưỡng kiến thức về sản xuất hữu cơ, được hỗ trợ về tiêu thụ, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn, uy tín, có giá trị cao. Qua việc thành lập chi hội sẽ góp phần phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem