Hội Nông dân Nghệ An: Nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân

Cảnh Thắng Thứ năm, ngày 21/01/2021 18:14 PM (GMT+7)
Chiều ngày 21/12, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện đề án 996 –ĐA/TW của Ban Thường vụ trung ương Hội Nông dân Việt Nam về "Đổi mới, nâng cao hiểu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân"; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Bình luận 0

Lá cờ đầu trong phong trào nông dân

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa ; tạo điều kiện về các nguồn lực để các cấp Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Hội Nông dân Nghệ An: Lá cờ đầu trong công tác Hội và phong trào nông dân   - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm quan mô hình nuôi gà đen làm ăn hiệu quả tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: CT

Hội Nông dân tỉnh và các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát động các đợt thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam và thành công của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020.

Hội Nông dân đã tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua phát triển vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, với tổng nguồn vốn hơn 70 tỷ đồng, hiện đang đầu tư cho 2.023 hộ hội viên vay.

Hội Nông dân Nghệ An: Lá cờ đầu trong công tác Hội và phong trào nông dân   - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm quan mô hình trồng dưa lê an toàn. Ảnh: Cảnh Thắng

Hội cũng xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp thông qua công tác chỉ đạo...

Các cấp Hội đã vận động, thành lập mới 80 tổ tác xã, 4 hợp tác xã, xây dựng 114 mô hình kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất và đảm bảo an toàn, trong đó Hội nông dân tỉnh trực tiếp đầu tư nguồn vốn xây dựng 11 mô hình; Trung ương Hội triển khai xây dựng 03 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trực tiếp mở 36 lớp dạy nghề; hội nông dân các huyện, thành, thị phối hợp mở được 179 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hội viên, nông dân. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh và Trung ương Hội NDVN tổ chức 45 lớp tập huấn trang bị kiến thức mới về kinh tế, xã hội cho 3.800 cán bộ, hội viên nông dân.

Cùng nông dân làm ăn hiệu quả

Năm 2020, các cấp hội đã phối hợp với các doanh nghiệp cho nông dân vay 20.000 tấn phân bón (đã quy đổi), hơn 18 tấn giống cây trồng, trên 200 tấn thức ăn chăn nuôi theo hình thức trả chậm, không tính lãi suất hỗ trợ cho hàng chục ngàn hộ nông dân phát triển sản xuất. 

Đồng thời, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu, phối hợp nhằm tăng cường hoạt động tập huấn trang bị kiến thức KHKT cho hội viên, nông dân. Toàn tỉnh phối hợp tổ chức hơn 1.650 lớp tập huấn, với trên 86.500 lượt hội viên nông dân tham gia, tập trung trang bị kiến thức kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, phòng dịch gia súc, gia cầm, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật..

Hội Nông dân Nghệ An: Lá cờ đầu trong công tác Hội và phong trào nông dân   - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An thừa ủy quyền của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho ông Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phòng trào nông dân. Ảnh: Cảnh Thắng

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả của các cấp Hội đã đạt được và mong muốn trong năm 2021: Các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức hoạt động, tăng tỷ lệ thu hút nông dân tham gia tổ chức Hội. Đồng thời, quan tâm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

" Đặc biệt, lãnh đạo các cấp Hội phải nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn, những khó khăn và tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền những chủ trương, giải pháp đáp ứng những mong muốn chính đáng của nông dân trong giai đoạn mới; vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới"".

Hội Nông dân Nghệ An: Lá cờ đầu trong công tác Hội và phong trào nông dân   - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An tặng bằng khen cho 2 đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phòng trào nông dân. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo ông Nguyễn Quang Tùng, Hội cần tập trung nguồn lực phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã của nông dân; tham gia phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nhất là các sản phẩm OCOP trọng điểm. 

Các cấp Hội tổ chức các hoạt động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII của Đảng; phát huy quyền, trách nhiệm của nông dân xây dựng chính quyền; giới thiệu, lựa chọn người đại diện cho nông dân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong năm 2020, Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 đồng chí cán bộ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội tặng 8 bằng khen, UBND tỉnh tặng 22 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Tại hội nghị biểu dương điển hình nông dân SXKDG giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Nghệ An tặng 130 bằng khen cho các hộ nông dân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào.

Tổng kết năm 2020 Hội Nông dân tỉnh Nghệ An được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân; tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền vận động hội viên, nông dân phòng chống đại dịch Covid- 19; Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân; Tổng cục Chính trị quân đội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa trung ương Hội Nông dân và Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem