dd/mm/yyyy

Hội Nông dân huyện Mường La: Đóng góp trên 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2016 đến nay, Hội Nông dân huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã đóng góp trên 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã góp phần cùng huyện triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại các cơ sở.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân huyện Mường La đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chung tay, góp sức, phát huy nội lực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân huyện Mường La đóng góp trên 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường giao thông nông được hình thành từ sự đóng góp của hội viên nông dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Lò Văn Giót, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường La, thông tin: Hiện, toàn huyện có 229 chi hội, với gần 15.000 hội viên nông dân. Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM", thời gian qua, các cấp hội nông dân trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa trong xây dựng NTM.

Hội Nông dân huyện Mường La đóng góp trên 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Những công trình được xây dựng khang trang nhờ có sự tích cực hiến đất của hội viên nông dân.

Theo đó, công tác tuyên truyền được thực hiện trong các buổi sinh hoạt chi hội, họp bản, hội nghị. Ngoài ra, nội dung tuyên truyền được phát hành thông qua sách, báo cung cấp cho các hội viên.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", thời gian qua, các hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia xây dựng NTM. Bà con tích cực hiến đất, đóng góp nguồn lực trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. Đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa.

Hội Nông dân huyện Mường La đóng góp trên 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Mô hình nuôi ong của hội viên nông dân ở xã Mường Bú đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ năm 2016 đến nay, hội viên nông dân huyện Mường La đã đóng góp 36,7 tỷ đồng, gần 130.000 ngày công, hiến hơn 48.140m2 đất xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, 250 tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài gần 46km được sửa chữa, xây dựng mới. Ngoài ra, còn tham gia đào đắp gần 3.000m3 đất đá tu sửa mương phai thủy lợi, đập, cầu cống. Xóa được 7 nhà tạm cho hội viên nông dân với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Xây dựng 16 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường...

Bên cạnh đó, để giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, HND huyện đã chỉ đạo các cấp hội phát động phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", gắn với xây dựng NTM. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Vận động hội viên tham gia các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Hội Nông dân huyện Mường La đóng góp trên 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Hội viên nông dân liên kết với các hợp tác xã trong phát triển sản xuất.

Mặt khác, để cung ứng vốn cho hội viên nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện gần 160 tỷ đồng cho hơn 4.600 hội viên vay.

Nhờ vậy, đã có nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Điển hình như trang trại nuôi lợn của ông Nguyễn Văn Khánh ở thị trấn Ít Ong. Với quy mô 3.000 con lợn thịt, mỗi năm ông Khánh xuất chuồng 180 tấn, thu nhập 1 tỷ đồng. Mô hình nuôi 400 đàn ong của ông Đặng Tuấn Cường, xã Mường Bú, thu nhập trên 600 triệu đồng/năm. Mô hình nuôi gia súc của ông Cứ A Vạng, xã Chiềng Muôn, cho thu nhập 100 triệu đồng/năm. Gia đình ông Vạng nuôi 21 con trâu, bò và 30 con dê, 35 lợn con lợn thịt.

Hội Nông dân huyện Mường La đóng góp trên 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Năm 2019, toàn huyện Mường La có gần 1.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trong thời gian tới, HND huyện Mường La sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy nội lực, góp công lao động tham gia xây dựng NTM. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân.

Tuệ Linh