Hội Nông dân 10 tỉnh, thành cụm thi đua số 6: Chủ động đổi mới để hỗ trợ nông dân nhiều hơn

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 30/11/2021 15:15 PM (GMT+7)
Trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ thứ 4, Hội Nông dân 10 tỉnh, thành cụm thi đua số 6 đã đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân.
Bình luận 0

Phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 cụm thi đua số 6, ông Đỗ Quang Huy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 đầy khó khăn, nhưng Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu Trung ương Hội giao năm 2021. Đáng chú ý, các cấp Hội đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh triển khai thực đề án đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2020-2025 với nguồn vốn uỷ thác của tỉnh lên đến 154 tỷ đồng, song đến thời điểm 11/2021, tỉnh đã giải ngân 125 tỷ đồng. Quỹ HTND là nguồn lực quan trọng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Hội Nông dân 10 tỉnh, thành cụm thi đua số 6: Chủ động đổi mới để hỗ trợ nông dân nhiều hơn - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân quận 12, TP.Hồ Chí Minh thăm mô hình trồng rau thuỷ canh của hội viên nông dân trên địa bàn phường. Ảnh: H.M

Cùng với thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua Trung ương Hội giao, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương còn có đột phá đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã ra mắt chi hội tỷ phú nông dân tỉnh, tổ chức lễ phát động hội viên phục hồi sản xuất trong trại thái bình thường mới. Hội Nông tỉnh Bình Dương cũng đề xuất, kết nối tiêu thụ được hơn 500 tấn nông sản ở của nông dân ở vùng đỏ bị chốt cứng do dịch; đồng thời giảm giãn nợ, giúp nông dân vay vốn yên tâm vượt qua mùa dịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh cho biết: Trước ảnh hưởng nặng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, các cấp Hội đã thành lập được 1.386 tổ Covid-19 cộng đồng. Hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch", thực hiện chương trình "Nghĩa tình nông dân TP.Hồ Chí Minh", các cấp Hội kêu gọi ủng hộ tổng số tiền và hiện vật trị giá 115 tỷ đồng chăm lo cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Nông dân 10 tỉnh, thành cụm thi đua số 6: Chủ động đổi mới để hỗ trợ nông dân nhiều hơn - Ảnh 2.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tích cực kết nối giúp nông dân tiêu thụ rau má. Ảnh: Nguyễn Minh

Ông Mai Minh Quang – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Trước tình hình nông dân tiêu thụ nông sản gặp khó khăn do dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Sở NNPTNT, Hội Liên hiệp Phụ nữ, tỉnh đoàn về phương án hỗ trợ nông dân. Qua đó, Hội Nông dân các cấp đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 3.500 tấn nông sản, trong đó, Hội trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ hơn 3.100 tấn nông sản. Đáng chú ý, Hội ND còn ký chương trình phối hợp hỗ trợ đưa 7.000 hộ sản xuất nông sản lên sàn thương mại điện tử.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem